WASHINGTON, DC (NV) – Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện hôm Thứ Tư chấp thuận việc chọn cựu Tướng Thủy Quân Lục Chiến James Mattis làm bộ trưởng Quốc Phòng với đa số phiếu.
Theo trang mạng The Hill, toàn thể Thượng Viện kế đó sẽ chuẩn thuận ngay sau khi Tổng Thống Tân Cử Donald Trump làm lễ tuyên thệ và chính thức bổ nhiệm ông.
Ủy ban biểu quyết với đa số phiếu 26-1, có nghĩa là việc đề cử sẽ được chuyển thẳng lên Thượng Viện mà không cần đến sự đề nghị của ủy ban.
Phiếu “không” duy nhất là của Thượng Nghị Sĩ Kirsten Gillibrand (Dân Chủ-New York).
Bà Gillibrand trước đây từng thề chống lại việc bổ nhiệm ông Mattis vì ông về hưu chưa đủ số năm mà luật đòi hỏi để được đề cử làm bộ trưởng quốc phòng.
Được biết, cựu Tướng Mattis về hưu vào năm 2013.
Luật đòi hỏi bộ trưởng quốc phòng phải là người đã rời khỏi quân ngũ ít nhất bảy năm. Nhưng Quốc Hội tuần trước thông qua một ngoại lệ, cho phép ông Mattis không bị luật này ràng buộc.
Một ông ở Florida bị bắt vì dọa giết ông Trump trước ngày nhậm chức
Khi ủy ban nhóm họp để biểu quyết về ngoại lệ này hồi tuần trước, bà Gillibrand có được hai đồng minh là hai thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ, Richard Blumenthal (Connecticut) và Elizabeth Warren (Massachussets.)
Theo Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, trước đây đã từng có tiền lệ khi ủy ban biểu quyết về một ứng viên trước ngày tuyên thệ của tổng thống, đó là việc đề cử ông Donald Rumsfeld làm bộ trưởng quốc phòng cho Tổng Thống George W Bush lên Thượng Viện vào ngày 19 Tháng Giêng, 2001. (TP)






























































