WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai ra lệnh lập tức ngưng tuyển mộ công chức liên bang nhưng miễn trừ đối với các ngành như quân đội, an ninh quốc gia và an toàn công cộng.
Theo Washington Post, quyết định này được đưa ra vào ngày làm việc đầu tiên của tân tổng thống trong nỗ lực cải tổ lại lực lượng nhân viên liên bang lớn nhất từ 35 năm nay.
Chỉ trích giới chính trị gia nòng cốt ở thủ đô là trọng tâm của ông Trump trong thời gian vận động tranh cử, và ông đặt công chức liên bang vào trọng tâm của nỗ lực nhằm “dẹp sạch nạn tham nhũng và sự cấu kết vì những quyền lợi đặc biệt ở Washington, DC.”
Việc ngưng mướn là yếu tố chính của ông Trump trong “hợp đồng ông từng cam kết với cử tri Hoa Kỳ.”
Đây là một trong nhiều lệnh hành pháp ông Trump đưa ra hôm Thứ Hai, gồm việc rút khỏi hiệp ước TPP và ngăn chính phủ không được cung cấp ngân quỹ cho các tổ chức quốc tế thực hiện việc phá thai.
Phát biểu trước các phóng viên hôm Thứ Hai, ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói: “Tại thành phố này từ bấy lâu nay có sự thiếu tôn trọng đồng tiền của người thọ thuế và theo tôi, điều mà tổng thống làm qua việc ngưng mướn công chức liên bang cho thấy rằng chúng ta phải có sự tôn trọng đối với người thọ thuế Hoa Kỳ.”
Ông Trump cũng ra lệnh cho Văn Phòng Quản Trị Nhân Viên (OPM) “đưa ra một kế hoạch dài hạn nhằm giảm bớt lực lượng lao động trong chính quyền liên bang” trong vòng 90 ngày.
Giới chức Ngũ Giác Đài hôm Thứ Hai nói rằng không rõ lệnh ngưng mướn nhân viên có được miễn trừ đối với nhân viên dân sự làm việc tại Bộ Quốc Phòng hay không, nơi có con số vào khoảng 750,000 người, hay chỉ áp dụng đối với nhân viên là quân nhân.
Theo ông Paul Light, giáo sư môn dịch vụ cộng đồng trường đại học New York Unviversity, việc ngưng mướn có thể ảnh hưởng đến dưới 800,000 nhân viên, hay hơn hơn 1/5 của toàn thể nhân lực của liên bang. (TP)






























































