Little Saigon sắp tổ chức lễ giỗ cụ Phan Chu Trinh

Nguyên Huy/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Lúc 10 giờ 30 phút sáng Chủ Nhật, 2 Tháng Tư, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Chu Trinh Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phan Chu Trinh tại nhà hàng Golden Sea, 9802 Katella Ave., Anaheim, CA 92804.

Ông Phan Ứng Thời, hội trưởng, cho biết: “Từ bảy năm nay, hội chúng tôi luôn cử hành lễ giỗ cụ Phan Chu Trinh, trong đó một đôi lần chúng tôi hợp tác cùng Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng. Những lần hội ngộ làm lễ giỗ cụ, chúng tôi lại có dịp nhắc nhớ đến tinh thần yêu nước của cụ, đến những chủ trương thức thời của cụ. Từ đó thấy rằng chủ trương bất bạo động của cụ trước thực dân Pháp vẫn còn giá trị thực tiễn trong công cuộc tranh đấu của chúng ta trước cường quyền Cộng Sản đang ngự trị đất nước ngày nay.”

Ông cho hay, buổi lễ giỗ để tưởng nhớ đến một nhà yêu nước đã bỏ gần cả cuộc đời tranh đấu dân chủ, tự do cho đất nước và dân tộc sớm thoát ách nô lệ của thực dân Pháp, nên sẽ không có chương trình văn nghệ phụ diễn. Một bàn thờ trang trọng sẽ được thiết lập để lớp hậu sinh có dịp nhắc nhở nhau trách nhiệm và bổn phận của người dân Việt đối với quê hương đất nước noi theo gương cụ Phan Chu Trinh.

Theo ông, lễ giỗ năm nay sẽ có sự hiện diện của bốn người cháu của cụ. Ngoài ra, Giáo Sư Trần Gia Phụng từ Canada sang sẽ thuyết trình về tiểu sử của cụ và luận đến khí tiết của nhà yêu nước. Giáo sư là một nhà nghiên cứu sử Việt Nam, tác giả của bộ bảy cuốn sử Việt Nam từ thượng cổ thời đại đến cận đại. Giáo sư cũng từng là học sinh Phan Chu Trinh Đà Nẵng và khi tốt nghiệp đại học trở về dạy tại trường, nên bài thuyết trình của giáo sư về cụ sẽ rất đầy đủ.

Trong chuyến thăm Việt Nam hồi Tháng Năm, 2016, Tổng Thống Barack Obama cũng từng nhắc đến cụ Phan Chu Trinh, nhắc đến thi hào Nguyễn Du, và nhà toán học Ngô Bảo Châu trước các nhân sĩ trí thức sinh viên học sinh Việt Nam tại Hà Nội. Đây không phải là lời nhắc vô tình mà có chủ tâm muốn nhắn gửi người dân Việt cung cách tranh đấu của người dân trước cường quyền theo tinh thần của cụ Phan Chu Trinh.

Theo sử sách, cụ Phan Chu Trinh trên bước đường tranh đấu đã chủ trương “Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân Sinh” trước khi bước vào cuộc đấu tranh bằng võ lực. Điều này có khác với chủ trương của nhà Chí Sĩ Phan Bội Châu, một nhà tranh đấu cách mạng cùng thời. Cả hai người cùng bôn ba khắp nước rồi ra hải ngoại, sang Trung Quốc, qua Nhật để vận động cho công cuộc cách mạng ở Việt Nam, đánh đổ ách cai trị của thực dân Pháp.

Cụ Phan Bội Châu chủ trương phong trào Đông Du và mở trường Đông Kinh Nghĩa Thục để truyền bá tư tưởng cách mạng. Cụ Phan Chu Trinh cũng là một trong những người giảng dạy ở Đông Kinh Nghĩa Thục trước khi bị nhà cầm quyền Pháp đóng cửa.

Khi cụ mất, toàn dân thương tiếc và hơn một vạn người đã đi tiễn đưa cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng, đông chật nhiều đường phố Sài Gòn khiến nhà cầm quyền thực dân Pháp cũng đành bất lực.

Mọi chi tiết xin liên lạc Phan Ứng Thời (626) 673-5753, Trương Công Lập (714) 363-7378, Đoàn Ngọc Đông (714) 360-2374.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 30 tháng 3 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT