LAPD bị cáo buộc bẻ quặt thống kê tội ác để che dấu thực trạng

LOS ANGELES, California (LA Times) – Một sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) cáo buộc lãnh đạo cao cấp của cơ quan này cố tình phân loại sai những tội phạm nghiêm trọng để che dấu quần chúng về thực trạng phạm pháp trong thành phố, theo tin của tờ Los Angeles Times.

Qua một khiếu nại nộp tuần trước, Sĩ Quan Cảnh Sát Lillian Carranza, người giám sát trạm Van Nuys của LAPD, tố cáo là vào năm 2014, bà đã thông báo cho cấp trên biết về việc tường trình thiếu sót tội phạm ở khu vực Foothill, bao gồm Pacoima, Sunland và Tujunga – nhưng không được ai quan tâm.

Theo bản khiếu nại, sau khi được bổ nhiệm làm chỉ huy của trạm Van Nuys năm 2015, bà Carranza tự nghiên cứu kho dữ liệu các báo cáo tội phạm có liên quan đến bạo lực của LAPD. Tuy nhiên bản khiếu nại dài tám trang không bao gồm dữ liệu gốc mà bà Carranza sử dụng trong phân tích của mình.

Vẫn theo khiếu nại của bà Carranza, trong năm 2016, sở cảnh sát ở hai vùng Pacific và Central không tường trình khoảng 10% các vụ hành hung nghiêm trọng, bằng cách phân loại chúng là những tội phạm ít nghiêm trọng hơn.

LAPD, theo lời phàn nàn của bà Carranza, “đã tiến hành một cuộc che giấu phức tạp và quy mô để che giấu sự thật là các sĩ quan chỉ huy đã đưa ra những con số tội phạm giả mạo, nhằm thuyết phục công chúng rằng tội phạm không gia tăng đáng kể.”

LAPD không bình luận về cáo buộc của bà Carranza, nại cớ vụ kiện đang diễn ra. Tuy nhiên, trong một thông cáo báo chí, phát ngôn viên Josh Rubenstein của LAPD ca tụng tính chính xác của thống kê tội phạm của LAPD, cũng như việc LAPD thiết lập một đơn vị đặc biệt chuyên kiểm chứng dữ liệu.

“Khi khám phá có sự sai sót, hồ sơ được điều chỉnh, nhân viên được huấn luyện thêm, và các biện pháp sửa sai khác lập tức được thực hiện,” thông cáo báo chí viết.

Trong khi đó, theo bản khiếu nại của mình bà Carranza viết bà đã nộp đơn than phiền nhiều lần về sự sai biệt của những tài liệu, và vào tháng Chín vừa qua bị một người giám sát bảo rằng sẽ không được thăng chức vì “xen vào việc làm của người khác”.

Bà Carranza đang kiện LAPD để đòi bồi thường thiệt hại về tiền lương bị mất, cũng như tiền hưu trí bị giảm sút từ việc thiếu thăng thưởng, cùng những nỗi đau tinh thần và vết thương thể xác không xác định.

Các cáo buộc trên được đưa ra sau khi một phóng sự điều tra của tờ Los Angeles Times, được thực hiện năm 2014, cho thấy LAPD phân loại sai gần 1,200 vụ phạm tội bạo lực trong tài khóa chấm dứt tháng Chín năm 2013. Cụ thể, những vụ hành hung, đánh đập và cướp bóc lẽ ra phải được phân loại là tấn công trầm trọng, đã được tường trình là tội nhẹ. Theo ghi nhận của tờ Los Angeles Times, nếu được phân loại đúng, con số cho những vụ tấn công trầm trọng hơn trong năm đó sẽ cao hơn gần 14%.

Tờ Los Angeles Times cũng khám phá ra là từ năm 2005 đến 2012, LAPD phân loại sai khoảng 14,000 vụ hành hung trầm trọng, cố tường trình thấp đi tỉ lệ tội hình liên quan đến bạo lực trong thành phố.

Sau phóng sự điều tra của Los Angeles Times, LAPD mở cuộc thanh tra năm 2015, và vị Tổng Thanh Tra ước tính rằng LAPD đã phân loại nhầm, gọi hơn 25.000 vụ tấn công trầm trọng là những sự kiện nhỏ kể từ năm 2008 đến năm 2014.

Trong bản khiếu nại của mình, Sĩ Quan Cảnh Sát Lillian Carranza cho biết đã thông báo cho đơn vị Data Integrity Unit về những sai trái trong việc phân loại tội phạm nghiêm trọng, nhưng “không ai làm gì cả.” (HG).

Hung thủ vụ bắn tại Texas nhắm giết cha mẹ vợ cũ đi lễ nhà thờ
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT