WASHINGTON, DC (NV) – Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm Thứ Tư, 10 Tháng Sáu, hứa sẽ mở cuộc điều tra về các cáo giác nói rằng ký giả ngoại quốc khi làm nhiệm vụ tường thuật các cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc và cảnh sát bạo hành đã bị tấn công.
Theo AFP, các chính phủ Úc, Anh và Đức thảy đều có hành động hiếm thấy là bày tỏ sự lo ngại về hành động của giới chức công lực Mỹ, với phía Úc đặc biệt bàng hoàng khi thấy cảnh hai ký giả truyền hình của họ bị cảnh sát tấn công bên ngoài Tòa Bạch Ốc.
“Tôi biết có sự lo ngại của một số quốc gia về việc ký giả của họ bị đối xử không tử tế,” theo lời ông Pompeo trong một cuộc họp báo.
“Chúng tôi đã nhìn thấy một số cáo buộc được gửi tới Bộ Ngoại Giao. Quý vị nên biết và các quốc gia đó cũng nên biết rằng chúng tôi sẽ giải quyết một cách hoàn toàn hợp lý. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra,” Ngoại Trưởng Pompeo cho hay khi trả lời câu hỏi của báo chí.
Cao Ủy Trưởng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Bachelet, hồi tuần qua báo cáo về điều mà bà gọi là sự hung hăng chưa từng thấy nhắm vào các ký giả khi họ tường thuật về các cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ sau cái chết của ông George Floyd.
Cao Ủy Trưởng Bachelet nêu lên các bản báo cáo cho thấy có ít nhất 200 ký giả bị gây phiền nhiễu hoặc bị bắt giữ trong khi làm nhiệm vụ.
Ngoại Trưởng Úc Marise Payne trước đó nói rằng Canberra sẽ mở cuộc điều tra của riêng mình và cũng bày tỏ sự “quan tâm mạnh mẽ” về cách đối xử với ký giả của quốc gia này.
Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình 7NEws cho thấy ký giả Amelia Brace bị đánh bằng dùi cui và chuyên viên thu hình Tim Myers bị cảnh sát đập bằng khiên che và bị đấm vào mặt khi giải tán đám đông biểu tình ôn hòa ở Lafayette Park bên ngoài Tòa Bạch Ốc hôm 1 Tháng Sáu.
Hành động tấn công này của cảnh sát là để mở đường cho Tổng Thống Donald Trump bước sang một nhà thờ cạnh đó để chụp hình với cuốn Thánh Kinh. (V.Giang) [qd]















































































