Quốc Phòng Mỹ gọi thầu cung cấp hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn siêu siêu âm

WASHINGTON, DC (NV) – Cơ quan phát triển võ khí không gian Mỹ (SDA) mới đây loan báo việc gọi thầu cung cấp hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn siêu siêu âm (hypersonic missile), có thể phát giác và theo dõi hỏa tiễn bay với vận tốc lên tới 3,100 dặm/giờ (gần 5,000 km/giờ).

Tốc độ siêu siêu âm (hypersonic) thường được định nghĩa là nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh (Mach 5) trở lên. Vận tốc âm thanh được coi là vào khoảng 1,235 km/giờ.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI hôm Thứ Hai, 8 Tháng Sáu, thì việc gọi thầu được đưa ra hồi tuần qua, theo đó các công ty quốc phòng Mỹ được mời để cung cấp dịch vụ phóng và hỗ trợ hệ thống theo dõi hỏa tiễn TPE, được coi là bước đầu tiên trong tiến trình hình thành hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn siêu siêu âm.

Theo kế hoạch của cơ quan SDA, giai đoạn đầu tiên là hình thành một chuỗi các vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp nhằm phát giác các hỏa tiễn hành trình có thể bay với vận tốc nhanh gấp năm lần vận tốc của âm thanh.

Quân đội Mỹ hiện cũng đang phát triển loại hỏa tiễn siêu siêu âm của mình, qua chương trình gọi là “Prompt Global Strike,” trong khi Nga và Trung Quốc cũng đang tìm cách chế tạo các võ khí tương tự, theo bản tin của Space News.

Hệ thống phòng thủ của Mỹ dựa vào máy cảm biến đặt trên các vệ tinh, có thể nhanh chóng và chính xác phát giác sự hiện diện của hỏa tiễn. Khởi đầu, trong giai đoạn nghiên cứu, hệ thống này sẽ có ít nhất là ba vệ tinh và sau đó có thêm khoảng năm vệ tinh nữa.

Mô hình hỏa tiễn siêu siêu âm Mỹ được gắn trên oanh tạc cơ B-52 khi thử nghiệm. (Hình: U.S. Air Force)

Giám đốc SDA, ông Derek Tournear, hồi tuần qua nói rằng cơ quan này sẽ thu thập các dữ kiện cần thiết để chọn công ty hợp tác trong chương trình thiết lập hệ thống phòng thủ nêu trên.

Theo bản gọi thầu thì tới năm 2022 hay 2023, hệ thống báo động chống hỏa tiễn siêu siêu âm của Mỹ sẽ bao gồm khoảng 70 vệ tinh.

Hiện đang có kế hoạch sẽ sát nhập SDA vào Lực Lượng Không Gian Mỹ (Space Force), chỉ vừa mới thành lập thời gian gần đây. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT