Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện đòi nhân chứng trong vụ điều tra can dự Nga

WASHINGTON, DC (AP) – Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Mỹ, hiện do đảng Cộng Hòa kiểm soát, hôm Thứ Năm, 11 Tháng Sáu, nhanh chóng thông qua việc gửi ra hàng chục giấy đòi tới các cá nhân từng liên hệ trong cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp về can dự của Nga vào bầu cử Mỹ năm 2016. Phía Dân Chủ phản đối việc này, cho rằng đây là hành động nhằm giúp Tổng Thống Donald Trump trong cuộc tái tranh cử 2020.

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham, chủ tịch ủy ban và là một đồng minh thân cận của tổng thống, đã cương quyết đòi tiến hành cuộc bỏ phiếu. Từ trước đến nay, ủy ban này ít khi nào bỏ phiếu đòi nhân chứng mà không có sự hậu thuẫn của thành viên cả hai đảng, và cũng không làm điều này hơn một thập niên nay. Phía Dân Chủ cảnh cáo rằng hành động của phía Cộng Hòa sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ trong ủy ban này cho nhiều năm tới.

“Quý vị định ngăn không cho tôi làm điều mà tôi nghĩ rằng quốc gia này cần phải làm, và tôi sẽ không để bị ngăn chặn,” theo lời ông Graham, khi đáp trả nhân vật cao cấp nhất phía Dân Chủ trong ủy ban là Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein. Bà Feinstein, một thành viên lâu năm của ủy ban và thường có mối quan hệ tốt đẹp với phía Cộng Hòa, nói rằng bà không thể tưởng tượng là ủy ban này đi đến mức độ gửi ra giấy đòi mà không có sự đồng ý chung.

Cuộc bỏ phiếu này cho phép ông Graham gửi ra hơn 50 giấy đòi, nhắm vào các giới chức đã hoặc đang làm việc tại Bộ Tư Pháp. Thượng Nghị Sĩ Graham nói ủy ban của ông sẽ tìm hiểu tại sao giới chức Bộ Tư Pháp đã “đi quá đà” trong cuộc điều tra Tổng Thống Trump và ủy ban tranh cử của ông thời gian qua, đặc biệt là các lỗi lầm trong hồ sơ đệ nạp tòa án để xin nghe lén điện thoại của một số giới chức thân cận với ông Trump trong thời gian trước bầu cử, vì tình nghi có liên lạc với Nga.

Phía Dân Chủ nói rằng các lỗi lầm trong việc do thám này không hủy bỏ kết quả cuộc điều tra về can dự của Nga, vốn đi đến kết luận rằng Nga có can dự vào cuộc bầu cử năm 2016 nhưng không có đủ chứng cớ để xác nhận là có sự đồng lõa giữa chính phủ Nga và ủy ban tranh cử của ông Trump lúc đó.

Kết quả cuộc điều tra nội bộ của Bộ Tư Pháp cũng kết luận rằng FBI có lý do chính đáng để mở cuộc điều tra và không thấy có chứng cớ là FBI có thiên kiến đảng phái gì trong vụ này. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT