Thiện Lê/Người Việt
LOS ANGELES, California (NV) – Hiện nay, tình trạng thay đổi khí hậu ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, với cháy rừng nhiều hơn, thời tiết có nhiều đợt nóng hơn, và biển ấm hơn. Các thay đổi đó gây nhiều trở ngại cho cuộc sống của người Mỹ. Vì vậy, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) mời một số chuyên gia về môi trường và khí hậu để thảo luận về các biện pháp để đối phó với thay đổi khí hậu.

Buổi hội thảo trực tuyến của EMS vào sáng Thứ Sáu, 18 Tháng Sáu, có ba diễn giả gồm Tiến Sĩ Kristie Ebi, giáo sư ngành môi trường của đại học University of Washington; Tiến Sĩ Daniel Swain, khoa học gia khí hậu của đại học UCLA; và Tiến Sĩ Aradhna Triptati, giáo sư môi trường và phát triển bền vững của đại học UCLA.
Diễn giả đầu tiên là Tiến Sĩ Kristie Ebi, bà là đồng tác giả của một báo cáo mới về nhiệt độ ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh tử ra sao.
“Nhiệt độ cao có thể gây chết người, nhưng hầu hết những cái chết đó đều ngăn chăn được,” bà nói.
Bà dẫn chứng rằng đợt nóng ở Âu Châu vào năm 2003 làm hơn 70,000 thiệt mạng, và lại nhấn mạnh những cái chết đó có thể ngăn chặn được.
Nhiều báo cáo cho thấy ở Hoa Kỳ mỗi năm có khoảng mấy trăm người chết vì trời nóng, nhưng tiến sĩ cho biết con số đó không chính xác, và một bảng phân tích của năm 2020 cho thấy có khoảng 5,500 người Mỹ chết vì nóng.
Bà cho biết các đợt nóng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, với nhiệt độ cao hơn và kéo dài hơn trước, nên cần phải có những biện pháp đề phòng để giảm số người chết vì nhiệt độ cao.
Một biện pháp là tìm cách giảm thân nhiệt lại. Tiến Sĩ Ebi cho biết công chúng có thể mở máy lạnh ở nhà, mở quạt máy hoặc đổ nước lên da.
Biện pháp thứ hai là các báo động đợt nóng, và tiến sĩ cho biết các báo động này rất hữu dụng vì giúp người dân biết sớm để tìm cách tránh nóng. Qua những báo động đó, bà còn khuyên người dân nên giúp đỡ hàng xóm trong những ngày trời nóng.
Theo bà, nếu Hoa Kỳ và cả thế giới không có biện pháp để đối phó với thay đổi khí hậu, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng, làm nhiều người thiệt mạng hơn, và cần phải chú trọng vào đầu tư công bằng cũng như công lý môi trường (environmental justice).
Thành phố Phoenix, Arizona, đang rất chú ý đến hai yếu tố nói trên vì đầu tư vào những khu vực nóng nhất, và những khu vực có người nghèo sống nhiều nhất. Những khu vực này có ít cây và không thoáng khí, nên dễ gặp nguy hiểm khi trời nóng.

Diễn giả thứ hai là Tiến Sĩ Daniel Swain, nói về tình trạng hạn hán và nhiệt độ trung bình đang tăng ở California.
Tuy trọng điểm là hạn hán ở California, nhưng Tiến Sĩ Swain cho biết ông dùng tiểu bang này để nói về tình trạng hạn hán nguy hiểm ở các tiểu bang Tây Nam Hoa Kỳ gồm có California, Arizona, New Mexico, Nevada, Utah và Colorado.
“Hạn hán ở California năm nay không phải là hạn hán bình thường đâu. Đây là hạn hán rất nghiêm trọng, có thể nguy hiểm hơn tình trạng từ năm 2013 đến 2016,” ông nói.
Trong bản đồ hạn hán của California mới phát hành hôm Thứ Năm, 17 Tháng Sáu, tình trạng này đang rất nghiêm trọng.
Khu vực nào của California cũng gặp hạn hán, với vùng biên giới ở phía Nam hạn hán vừa và nặng. Từ khu biên giới phía Nam đi lên, hầu như cả tiểu bang bị hạn hán nghiêm trọng đến vô cùng nguy hiểm. Tình trạng hạn hán này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con người, nông nghiệp và môi trường.
Ông Swain cho biết lúc này mới là những ngày đầu của mùa khô ở California, sẽ tiếp tục khô cằn hơn nữa và kéo dài đến ít nhất Tháng Chín, thậm chí đến tận Tháng Mười Một.
Theo tiến sĩ, tình trạng hạn hán ở California ngày càng nghiêm trọng phần lớn là vì nhiệt độ tăng liên tục, và những đợt nóng xuất hiện thường xuyên hơn.
“Nhiệt độ cao sẽ làm nước bốc hơi, nghĩa là không có nước trong sông suối, và thực vật cần nhiều nước để phát triển,” ông nói.
Diễn giả cuối cùng là Tiến Sĩ Aradhna Tripati, nhấn mạnh các luận điểm của các diễn giả trước, và nói về tác hại của thay đổi khí hậu, cũng như chú trọng đến bình đẳng khi đưa ra các giải pháp đối phó.
Bà cho biết trong nhiều năm, thay đổi khí hậu gây ra không biết bao nhiêu nguy hiểm, và ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người. Không biết bao nhiêu người mất người thân, hay phải bỏ nhà để bỏ chạy trong các thảm họa như bão Katrina, bão Maria và cháy rừng Paradise.
“Khi đưa ra các biện pháp để đối phó với thay đổi khí hậu, chúng ta cần chú ý đến sự bình đẳng vì các cộng đồng gặp nguy hiểm khác nhau, và có nhu cầu khác nhau,” bà cho biết.

Tiến Sĩ Aradhna cho rằng chính phủ phải có những biện pháp xoay quanh từng cộng đồng, giúp họ có chỗ ở nếu phải bỏ nhà lại, và phải coi trọng bình đẳng với sức khỏe hàng đầu.
Bà đưa ra một ví dụ là thành phố Los Angeles, California. Thành phố trồng ít cây tại các cộng đồng da màu nhiều hơn so với các cộng đồng da trắng, và cây cối sẽ giúp giảm nhiệt độ khi có những đợt nóng.
Không chỉ vậy, các cộng đồng da màu đang kêu gọi thành phố tạo ra nhiều “không gian xanh” để làm giảm nhiệt độ và mở các vườn cây ăn trái. Các “không gian xanh” đó có thể giải quyết nhiều vấn đề xã hội một lúc.
Như ba diễn giả thảo luận, thay đổi khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến tự nhiên, mà còn ảnh hưởng đến con người, và tạo ra nhiều vấn đề xã hội. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































