COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình ở Mỹ giảm kỷ lục từ Đệ Nhị Thế Chiến

WASHINGTON, DC (NV) – Tuổi thọ trung bình ở Mỹ từ năm 2018 đến 2020 giảm gần hai năm, chủ yếu do COVID-19, mức giảm nhiều nhất kể từ Đệ Nhị Thế Chiến đến nay, đài ABC News dẫn kết quả nghiên cứu mới cho hay hôm Thứ Năm, 24 Tháng Sáu.

Cụ thể, tuổi thọ trung bình ở Mỹ từ năm 2018 đến 2020 giảm 1.87 năm, từ 79 còn 77, theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The BMJ của Anh tuần này.

Bà P.M. Browner, 88 tuổi, nói về việc chích ngừa COVID-19 trong lúc chờ xe buýt ở Clarksdale, Mississippi, hôm 7 Tháng Tư. (Hình minh họa: AP Photo/Rogelio V. Solis, File)

Đây là mức giảm nhiều nhất kể từ năm 1943, thời Đệ Nhị Thế Chiến, và cao gấp 8.5 lần mức giảm trung bình so với 16 quốc gia lợi tức cao khác, theo cuộc nghiên cứu.

Tuổi thọ trung bình (life expectancy) là số đo thời gian trung bình mà một đứa bé sinh hiện nay dự trù sẽ sống được.

“Cuộc nghiên cứu này cho thấy tuổi thọ trung bình ở Mỹ giảm rõ rệt từ năm 2018 đến 2020,” các nhà nghiên cứu viết. “Nguyên nhân chủ yếu của mức giảm đáng kể này là đại dịch COVID-19.”

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy “chênh lệch lớn” về tuổi thọ trung bình tính theo sắc dân và chủng tộc. Từ năm 2018 đến 2020, tuổi thọ trung bình của người gốc Phi Châu giảm 3.25 năm và người Hispanic giảm 3.88 năm, trong khi người da trắng giảm 1.36 năm.

“Tiến bộ đạt được từ năm 2010 trong việc giảm chênh lệch về tuổi thọ trung bình ở Mỹ giữa người gốc Phi Châu với người da trắng bị tiêu tan trong giai đoạn 2018-2020; tuổi thọ trung bình của người gốc Phi Châu giảm đến mức thấp nhất kể từ năm 1998 (67.73 năm), và lợi thế tuổi thọ trung bình lâu nay của người Hispanic suýt biến mất,” các nhà nghiên cứu viết.

Người gốc Phi Châu và Hispanic bị ảnh hưởng nặng hơn nhiều so với người da trắng trong đại dịch COVID-19, bị bệnh nặng hơn và tử vong nhiều hơn người da trắng. Sự chênh lệch về tuổi thọ trung bình này “gây chú ý đến nguyên nhân gốc rễ của nạn bất bình đẳng chủng tộc về sức khỏe, vật chất, và an toàn,” các nhà nghiên cứu viết.

Theo dự trù, tuổi thọ trung bình ở Mỹ sẽ tăng lại, các nhà nghiên cứu cho hay, nhưng họ lưu ý rằng có lẽ người sống sót sẽ “bị hậu quả lâu dài.”

Kết quả nghiên cứu này đúng với kết quả nghiên cứu trước đây, họ lưu ý, như bản báo cáo của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) công bố hồi Tháng Hai, theo đó, tuổi thọ trung bình ở Mỹ giảm một năm từ năm 2019 đến 2020, trong đó, tuổi thọ người gốc Phi Châu và Hispanic giảm trên một năm.

Đại dịch COVID-19 làm khoảng 375,000 người chết ở Mỹ trong năm 2020, theo CDC. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều thứ ba ở Mỹ năm ngoái, sau bệnh tim và ung thư.

Từ đầu đại dịch đến nay, số người thiệt mạng vì COVID-19 ở Mỹ vượt quá 600,000. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT