Dân cử Cộng Hòa ở California nói về ‘tương lai của đảng Cộng Hòa’

Thiện Lê/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Trong tình hình chính trị Hoa Kỳ hiện nay, nhiều cử tri cho rằng đảng Cộng Hòa không hiểu được những khó khăn và nhu cầu của các cộng đồng thiểu số, nhất là tại các khu đô thị. Vì vậy, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) mời một số dân cử Cộng Hòa dự hội thảo hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Sáu, để họ có thể giải thích nhiều thắc mắc của cử tri.

Tòa nhà Quốc Hội California. (Hình minh họa: Paul Kitagaki Jr./The Sacramento Bee via AP)

Cả ba dân cử cho biết họ tham dự hội thảo này để nói về tương lai của đảng Cộng Hòa, và tại sao họ nghĩ đảng Cộng Hòa có thể đại diện cho người Mỹ thiểu số tốt nhất.

Diễn giả đầu tiên là Dân Biểu Liên Bang Young Kim, đại diện cho Địa Hạt 39 California, gồm có một phần của ba quận hạt là Orange, Los Angeles và San Bernardino.

Bà Kim cho biết được phục vụ một cộng đồng đa dạng nhất Hoa Kỳ như Địa Hạt 39 California là một vinh dự rất lớn, đặc biệt là đối với một người nhập cư từ Nam Hàn như mình.

“Tôi rất vinh dự vì được phục vụ địa hạt này. Đây là nơi mà tôi sinh sống, nuôi nấng con cái tại đây và cũng là nơi mà tôi khởi đầu sự nghiệp chính trị. Bây giờ tôi sẽ phục vụ địa hạt này hết sức mình với tư cách là một dân biểu liên bang.”

Từ trái, Dân Biểu Liên Bang Young Kim; Dân Biểu California Suzette Martinez Valladares và Nghị Viên Walter Allen của Covina. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Đảng Cộng Hòa thường được gọi là GOP (Grand Old Party), nhưng bà Kim nghĩ GOP là “Grand Opportunity Party,” có nghĩa là một đảng đầy cơ hội vì tạo cơ hội cho nhiều người đạt được “American Dream.”

Bà nói suy nghĩ đó là lý do mình ra tranh cử dân biểu liên bang, để tạo cơ hội cho người dân bằng những chính sách dễ hiểu, không để chính phủ theo dõi quá nhiều.

“Những chính sách đó sẽ tạo cơ hội cho những tiếng nói mới như của phụ nữ, của người thiểu số và của người nhập cư. Nếu bỏ đi những cách theo dõi của chính phủ và tiếp tục tìm cách giảm thuế, chúng ta có thể tạo nhiều cơ hội và việc làm có ý nghĩa. Tôi nghĩ đó là cách mà đảng Cộng Hòa hỗ trợ các cộng đồng.”

Theo bà, tương lai của đảng Cộng Hòa đang rất tươi sáng vì có nhiều dân biểu liên bang mới là phụ nữ, và nhiều người thuộc cộng đồng thiểu số.

Trong phần phát biểu, bà Kim còn chỉ trích đảng Dân Chủ vài điểm. Điểm đầu tiên là đảng Dân Chủ không muốn hợp tác hai đảng lại để đưa ra các chính sách, và làm việc theo kiểu “chỉ có cách của tôi là đúng.”

Bà còn cho rằng chính phủ theo dõi và quản lý kinh tế quá nhiều. Điều đó làm Hoa Kỳ bị nợ đến hàng ngàn tỷ đô la, và bà kêu gọi giảm sự quản lý đó lại.

Khi được hỏi về cuộc bạo loạn ở thủ đô ngày 6 Tháng Giêng, bà Kim cho biết không đồng ý với chuyện Quốc Hội điều tra vì đã có nhiều cơ quan làm việc như FBI và Bộ Tư Pháp. Vì vậy, bà cho rằng chuyện Quốc Hội điều tra là trùng lập với các cơ quan đó.

Bạo loạn ở thủ đô ngày 6 Tháng Giêng là một vấn đề các dân cử Cộng Hòa thường được hỏi. (Hình: Brent Stirton/Getty Images)

Bà còn được hỏi về chuyện cựu Tổng Thống Donald Trump có thể ra ứng cử lại vào năm 2024, và cho biết không muốn bình luận về chuyện này.

Diễn giả thứ hai là Dân Biểu Suzette Martinez Valladares của tiểu bang California, đại diện cho Địa Hạt 38.

Cũng như Dân Biểu Kim, bà Valladares cho biết gia đình mình cũng là người nhập cư và bà lớn lên ở khu vực San Fernando Valley của Los Angeles County.

Bà kể lý do khiến mình theo đuổi sự nghiệp chính trị là gia đình. Mẹ bà từng làm việc cho Học Khu Los Angeles hơn 30 năm, và giúp đỡ người khuyết tật rất nhiều. Điều đó giúp Dân Biểu Valladares tìm được đam mê trong ngành chăm sóc trẻ em.

Bà nói lý do chọn đảng Cộng Hòa là vì “Lúc còn trẻ, tôi nhìn thấy nhiều khó khăn trong cộng đồng, và đảng Dân Chủ không kết nối được với các cộng đồng. Đảng Dân Chủ đáng lẽ phải là một đảng giúp đỡ người nghèo và người thiểu số, nhưng tôi không hề thấy thay đổi trong cộng đồng mình trong một thời gian dài. Vì vậy, tôi chọn đảng Cộng Hòa, một đảng đa dạng, vừa tôn trọng cá nhân, và tôn trọng lợi ích của tập thể.”

Theo Dân Biểu Valladares, bà cho rằng cách giải quyết các vấn đề trong cộng đồng là kêu gọi mọi người đoàn kết, nhưng tiểu bang California và chính phủ Hoa Kỳ không làm được điều đó vì sự chia rẽ giữa hai đảng căng thẳng hơn bao hết.

Bà còn chia sẻ lý do ra ứng cử dân biểu California, và đó là con gái mình. Bà nói ra ứng cử để con gái 4 tuổi có thể nhận được nhiều cơ hội như mình từng nhận được lúc trẻ.

Cuối cùng, bà chỉ trích chính phủ California về một số vấn đề như nhiều người chưa nhận được trợ cấp thất nghiệp, tình trạng vô gia cư, thiếu nhà ở giá rẻ. Không chỉ vậy, bà còn nói quá trình vận chuyển vaccine lúc đầu trục trặc nhiều thứ, gây nhiều trở ngại cho các cộng đồng thiểu số.

Những vấn đề đó, cùng với kiếm sống khó khăn ở California, làm nhiều cư dân trung lưu dọn nhà ra khỏi tiểu bang.

“Tôi không biết Thống Đốc Gavin Newsom được cư dân ủng hộ đến bao giờ, trong khi đường phố của Los Angeles đầy rác rến, đầy lều của người vô gia, và họ phải sống trong một môi trường thiếu nhân đạo,” bà nói.

Tình trạng vô gia cư ở Los Angeles là một vấn đề ở California bị chỉ trích nhiều. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Diễn giả cuối cùng là Walter Allen, nghị viên thành phố Covina thuộc Los Angeles County, cách trung tâm Los Angeles 22 dặm về hướng Đông.

Ông cho hay nếu đảng phái hay con người chia rẽ thì sẽ không làm được gì, và thành phố Covina làm được nhiều chuyện ý nghĩa vì đoàn kết.

Nghị viên này cho rằng vấn đề lớn nhất mà các thành phố của California đang gặp phải là thiếu điều khiển địa phương. Ông nói các thành phố không đủ chi phí để xây thêm nhà cho người có thu nhập thấp hay vừa, và những công ty phát triển không có trách nhiệm để xây các loại nhà đó.

Sau đó, ông nói về cách người Mỹ đang nhìn về cảnh sát. Ông cho hay cảnh sát phải dựa vào thông số và nhiều báo cáo để ra quyết định, nhưng những người đòi cắt ngân sách của cảnh sát không chú ý đến chuyện đó.

Theo ông, qua thông số và nhiều báo cáo, cảnh sát đưa người đến những cộng đồng thiểu số nhiều hơn vì hay có tội phạm xảy ra, và nhiều người nghĩ cảnh sát cố ý đến những cộng đồng đó để kỳ thị.

Tuy vậy, ông công nhận các sở cảnh sát phải huấn luyện nhân viên công lực biết cách làm tình hình bớt nguy hiểm hơn, và phải biết nhạy cảm văn hóa.

Cuối cùng, ông cho biết chính phủ phải có trách nhiệm giúp người dân nhận được nhiều cơ hội để có cuộc sống tốt hơn.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT