Thiện Lê/Người Việt
LOS ANGELES, California (NV) – Trong cuộc bầu cử bãi nhiệm thống đốc ở California vừa qua, người thiểu số khắp tiểu bang đóng vai trò rất quan trọng với kết quả. Nhân sự kiện này, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) mời một số chuyên gia thuộc nhiều cộng đồng thiểu số dự hội thảo về chủ đề này hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Chín.

Các cộng đồng thiểu số như người Latino, người gốc Châu Phi, và người gốc Châu Á đóng vai trò rất quan trọng trong kết quả bầu cử bãi nhiệm. Đa số người trong các cộng đồng này phản đối việc bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom, và giúp ông giành nhiều phiếu tại những quận hạt hay những khu ngoại thành lớn.
Tuy đông đảo cử tri thiểu số bỏ phiếu, nhiều người trong các cộng đồng này không bỏ phiếu.
Vì vậy, các chuyên gia dự hội thảo của EMS muốn thảo luận về những lý do khiến người thiểu số không muốn đi bầu, và những cách giúp họ tham gia các hoạt động chính trị, cũng như muốn hiểu biết rõ hơn về trở ngại của từng cộng đồng.

Diễn giả đầu tiên là Tiến Sĩ Raphe Sonenshein của đại học Cal State Los Angeles, nói về những trở ngại khiến nhiều người thiểu số không đi bỏ phiếu.
Ông nói một số vấn đề gồm có truyền thông không chú ý đến các cộng đồng thiểu số và sức ảnh hưởng các hệ thống truyền hình lớn ở Hoa Kỳ. Các đài truyền hình thường không chú ý nhiều đến những cộng đồng thiểu số, và tổ chức khảo sát trong thời gian rất ngắn để lấy ý kiến của từng sắc dân về cuộc bầu cử. Ngoài ra, các cuộc khảo sát làm quá ít thời gian, không có nhiều người tham dự, và các đài truyền hình lớn đưa ra thông tin không chính xác.
Tiến Sĩ Sonenshein cho biết nhiều người quyết định đi bỏ phiếu sau khi nhìn thông tin từ khảo sát của các đài truyền hình.
“Nhiều người chỉ bầu theo thông tin trước mắt họ, và có một số người tin cựu Tổng Thống George W. Bush giành được gần 50% phiếu của người Latino vào năm 2004 vì một khảo sát không chính xác,” ông nói.
Ông cho rằng nghiên cứu về suy nghĩ chính trị hay cách chọn ứng cử viên của các cộng đồng da màu là bước đầu tiên để giúp họ hiểu biết về những cuộc bầu cử rõ hơn.
Sau đó, ông lại nhấn mạnh sức ảnh hưởng của các hệ thống truyền thông lớn đối với người thiểu số vì có thể làm họ có cái nhìn sai lệch về nhiều khía cạnh của một cuộc bầu cử.

Diễn giả thứ hai là Tiến Sĩ Sonja Diaz, chuyên gia nghiên cứu về chính trị của cộng đồng Latino của đại học UCLA, nói về cách cộng đồng này bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bãi nhiệm vừa qua.
Bà Diaz cho biết số người Latino khắp California đi bỏ phiếu rất đông, tổng cộng khoảng 1.8 triệu người.
Ban đầu, cộng đồng này bỏ phiếu qua thư không nhiều, nhưng tăng gấp đôi khi phòng phiếu mở cửa, và đông nhất vào ngày bầu cử 14 Tháng Chín.
Tại các quận hạt lớn của California, đa số người Latino phản đối bãi nhiệm.
Los Angeles County có đến 83% người Latino chống bãi nhiệm, và những khu đông người thuộc cộng đồng này có đến 77% bỏ phiếu chống.
Orange County thì có đến 81% người Latino chống bãi nhiệm, và những khu đông người thuộc cộng đồng này có 64% bỏ phiếu chống.
Những quận hạt khác ở Trung và Bắc California cũng có đa số người Latino chống bãi nhiệm, với ít nhất là 74% bỏ phiếu chống.

Vì vậy, Tiến Sĩ Diaz nhấn mạnh đến vai trò của người Latino trong cuộc bầu cử bãi nhiệm Thống Đốc Newsom.
Diễn giả thứ ba là ông Jonathan Paik, tổng giám đốc tổ chức Orange County Civic Engagement Table (OCCET), nói về cách dân Orange County bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua.
Ông cho biết Orange County được nhiều người gọi là “thành trì Cộng Hòa và da trắng thượng đẳng” trong nhiều năm, nhưng đang có nhiều thay đổi cấp tiến.
Theo ông, nhiều cư dân của quận hạt này đang gặp khó khăn về kinh tế, và nhiều người lo sợ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, nên thay đổi nhà lãnh đạo có thể gây nhiều khó khăn cho những cư dân đó. Vì vậy, tổ chức OCCET muốn kêu gọi những người Châu Á có suy nghĩ cấp tiến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bãi nhiệm.
Ông cho hay lá phiếu của cộng đồng Châu Á rất quan trọng, và cần có nhiều nỗ lực kêu gọi họ đi bầu bằng ngôn ngữ của họ. Nhiều tổ chức khắp California tiếp xúc với cộng đồng Châu Á qua sáu ngôn ngữ chính là tiếng Tagalog của người Philippines, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Hoa, tiếng Hmong, và tiếng Punjabi của người Ấn Độ với Pakistan.
“Những nỗ lực đó không chỉ làm qua truyền thông thiểu số, mà còn gõ cửa nhiều nhà, gọi điện thoại cho nhiều người, và còn đặt quảng cáo trên báo đài hay mạng xã hội để kêu gọi 2.3 triệu người Châu Á chống lại bãi nhiệm,” ông Paik nói.
Với kết quả bầu cử bãi nhiệm là 51.72% chống và 48.28% thuận, ông Paik cho rằng đây là một thay đổi lớn ở Orange County vì quận hạt thường bỏ phiếu theo suy nghĩ bảo thủ. Ông còn nói kết quả này cho thấy được sức mạnh lá phiếu của người Châu Á.
Ông Paik còn nói tiểu bang phải tìm cách giải quyết nhiều vấn đề của người trẻ tuổi để giúp họ tham gia bỏ phiếu nhiều hơn vì họ sẽ là nhóm cử tri đông nhất California trong những năm tới.
Cuối cùng là bà Janette Robinson-Flint, thuộc tổ chức Black Women for Wellness, nói về lá phiếu của người gốc Châu Phi trong cuộc bầu cử bãi nhiệm.
Bà cho biết chính quyền California không chú ý đến lá phiếu của người da đen, hoặc không coi trọng lá phiếu đó. Tuy nhiên, cuộc bầu cử bãi nhiệm này quá quan trọng, và người gốc Châu Phi phải đi bỏ phiếu vì sợ những thay đổi có thể xảy ra.

Tổ chức Black Women for Wellness phải tìm nhiều cách để kêu gọi cộng đồng đi bỏ phiếu, và đến nhiều nơi làm đẹp như tiệm nail hay tiệm hớt tóc để dán poster.
“Chủ và khách nhiều doanh nghiệp nêu trên không có ý kiến về cuộc bầu cử này cho đến khi chúng tôi gặp họ để xin dán poster. Nhiều khách hàng nói họ định không bỏ phiếu, nhưng đổi ý sau khi gặp chúng tôi,” bà Robinson-Flint nói.
Qua nhiều nỗ lực, bà rất mừng vì kêu gọi được cộng đồng đi bỏ phiếu và còn thay đổi được suy nghĩ của họ về các ứng cử viên.
Bà kể nhiều người muốn bầu cho ứng cử viên Larry Elder dù không biết ông là ai, không biết các chính sách của ông ra sao, và chỉ bỏ phiếu cho ông chỉ vì ông là người da đen.
Cuối cùng, bốn diễn giả nhấn mạnh sự quan trọng của cộng đồng thiểu số trong chính trị Hoa Kỳ, nhất là trong cuộc bầu cử bãi nhiệm ở California vừa qua. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































