WASHINGTON, DC (NV) – Nghiệp đoàn công nhân mỏ than Mỹ (UMWA), nghiệp đoàn chính đại diện cho các công nhân khai thác than tại tiểu bang West Virginia, hôm Thứ Hai, 20 Tháng Mười Hai, bày tỏ hy vọng rằng Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) sẽ xét lại về dự luật “Xây Dựng Lại Cho Tốt Hơn” (Build Back Better) của Tổng Thống Biden, theo bản tin của The Hill.
Phía UMWA cho biết dự luật này có phần gia hạn quỹ hỗ trợ cho những thợ mỏ bị bệnh phổi đen (black lung disease) mà theo kế hoạch sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Nghiệp đoàn này cũng nhấn mạnh một số khoản ưu đãi thuế khuyến khích các công ty xây dựng cơ sở sản xuất ở những nơi có mỏ than, giúp tạo việc làm cho hàng ngàn thợ mỏ bị thất nghiệp.
Trong lá thư gửi ông Manchin, ông Cecil Roberts, chủ tịch UMWA, viết: “Chúng tôi hy vọng Thượng Nghị Sĩ Manchin xem xét lại việc phản đối dự luật này và hợp tác với các đồng viện của ông để cải thiện tình hình tại các mỏ than, cũng như mang lại các thay đổi có ý nghĩa với các công nhân, gia đình và cộng đồng của họ.”
Hôm Chủ Nhật vừa qua, ông Manchin khẳng định không ủng hộ kế hoạch $2,000 tỷ của ông Biden.
Nhiều tổ chức có liên quan đã kêu gọi ông Manchin rút lại quyết định này, nhưng phát ngôn từ UMWA có thể tạo tác động lớn nhất do ông Manchin lớn lên trong một gia đình thợ mỏ và ông vẫn luôn hợp tác và có sự ủng hộ của nghiệp đoàn này trong nhiều thập niên qua.

Hiện tại, ông Manchin là một mấu chốt quan trọng trong kế hoạch khuyến khích các nguồn năng lượng sạch và tạo việc làm mới cho những người công nhân mỏ than bị thất nghiệp.
Vị chủ tịch UMWA cũng nói thêm rằng dự luật bao gồm một điều khoản cho phép phạt các công ty nếu họ cấm công nhân thành lập nghiệp đoàn.
Chủ tịch UMWA khẳng định hàng triệu công nhân sẽ mất đi quyền được tổ chức nếu không có điều khoản này. (V.Giang) [qd]







































































