WASHINGTON, DC (NV) – Ba viên chức Mỹ cho biết đề nghị cung cấp chiến đấu cơ từ thời Liên Xô của Ba Lan cho Ukraine đang lâm vào khó khăn do chính quyền Biden không đánh giá cao tính khả thi của kế hoạch, theo NBC News.
Nhận định này được đưa ra trong lúc Ba Lan hôm Thứ Ba, 8 Tháng Ba, bất ngờ đưa đề nghị chuyển 28 chiến đấu cơ Mig-29 sang căn cứ Không Quân Ramstein ở Đức rồi sau đó Mỹ sẽ kiếm cách chuyển cho Ukraine. Đề nghị này bị Washington nhanh chóng bác bỏ.

Trong mấy ngày qua, với nỗ lực cung cấp chiến đấu cơ từ các nước láng giềng cho Kiev, một đề nghị đã được đưa ra, trong đó Ba Lan sẽ gửi cho Ukraine máy bay MiG cũ do Nga sản xuất và Mỹ sẽ gửi máy bay phản lực F-16 đến Warsaw để bù đắp.
Tuy nhiên, giới chức Mỹ cảnh báo kế hoạch này thấy sẽ khó có thể sớm được tiến hành.
“Vận chuyển võ khí cầm tay sẽ dễ dàng hơn nhiều so với máy bay,” một nguồn tin cho biết ngày 7 Tháng Ba.
Ngoài ra, hiện tại Mỹ cũng không có sẵn máy bay F-16 dư để chuyển đi.
Các viên chức cũng lo ngại Nga sẽ coi việc cung cấp máy bay quân sự là hành động tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Vào tuần trước, ông Andrzej Duda, tổng thống Ba Lan, tuyên bố nước này sẽ không gửi bất kỳ chiếc máy bay nào đến Ukraine vì không muốn bị cho là can dự vào cuộc xung đột. Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, cũng từng cảnh báo về hành động này.
Tòa Đại Sứ Ba Lan tại Washington từ chối đưa ra bình luận về sự việc.
Hôm 6 Tháng Ba, Ngoại Trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ đang thảo luận với Ba Lan về vấn đề này nhưng từ chối đề cập đến thời gian. Ba phụ tá Quốc Hội nói rằng cả hai đảng đều ủng hộ mua thêm chiến đấu cơ cho Ukraine từ Ba Lan.
Ông Volodymyr Zelenskyy, tổng thống Ukraine, đã tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ bằng sức mạnh không quân sau khi Mỹ và NATO loại trừ khả năng thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine.
Mặc dù việc vận chuyển máy bay vấp phải nhiều khó khăn, giới phân tích quân sự nhận định các thiết bị quân sự khác do Nga sản xuất của các nước Đông Âu, bao gồm hỏa tiễn địa không và radar, có thể có giá trị tương đương giúp Ukraine chiến đấu chống lại Nga. (V.Giang) [qd]


































































