WASHINGTON, DC (NV) – Trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tăng ở Châu Âu và Châu Á, giới khoa học lo lắng phiên bản BA.2 siêu lây nhiễm của biến thể Omicron có thể khiến dịch bùng trở lại tại Mỹ, theo AP.
Đồng thời, các chuyên gia đang theo dõi một biến thể khác lai giữa Delta và Omicron hiếm gặp. Biến thể này hiện tại không gây nhiều mối đe dọa, nhưng cho thấy virus gây COVID-19 nói chung rất khó lường.

Theo Bác Sĩ Eric Topol, người đứng đầu Viện Nghiên Cứu Scripps, Mỹ có thể ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 mới do biến thể phụ BA.2 của Omicron trong vài tuần tới. Nguyên nhân là vì sau hai tháng COVID-19 hạ nhiệt, Mỹ dỡ bỏ các hạn chế về dịch bệnh. Nhiều người không còn đeo khẩu trang và tụ tập trở lại trong nhà hàng và rạp hát.
Trong khi đó, dữ liệu mới nhất từ Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cho thấy tỷ lệ nhiễm bệnh bởi BA.2 tăng lên đáng kể, chiếm khoảng 35% tính đến Thứ Ba, 22 Tháng Ba. Thậm chí ở khu vực Đông Bắc, BA.2 chiếm đến một nửa.
Hồi cuối tuần, Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu Mỹ, cho rằng Mỹ có thể đối mặt với đợt “gia tăng ca nhiễm” tương tự như những gì đang xảy ra ở châu Âu, đặc biệt là Anh Quốc, nơi BA.2 là dòng chiếm ưu thế, đồng thời cũng đã nới lỏng các hạn chế như nước Mỹ.
Còn Bác Sĩ Keri Althoff, nhà nghiên cứu tại Trường Y Tế Công Cộng Johns Hopkins Bloomberg, cảnh báo rằng số lượng ca nhiễm mà CDC ghi nhận có thể thấp hơn thực tế, vì có người không xét nghiệm, có người xét nghiệm dương tính tại nhà nhưng không báo cáo. Và không phải mẫu nhiễm bệnh nào cũng được giải trình gene để xác định loại biến thể.
Theo giới khoa học gia, biến thể mới này có khả năng lây lan cao hơn 30% so với Omicron. Ở một số trường hợp, biến thể này còn khiến người từng nhiễm Omicron bị tái nhiễm COVID-19, mặc dù không gây bệnh nặng.
Đến thời điểm hiện tại, vaccine có hiệu lực chống lại cả hai loại Omicron này. Tuy nhiên vẫn có nguy cơ bùng dịch. Không những vậy tỷ lệ chích vaccine ở Mỹ thấp hơn ở Anh, với tỷ lệ người từ 12 tuổi trở lên chích ngừa ở Mỹ là 74%, còn ở Anh là 86%.
Tuy nhiên, không phải chuyên gia nào cũng lo lắng về BA.2 tại Mỹ. Bác Sĩ James Musser, người đứng đầu y học gene và các bệnh truyền nhiễm tại Houston Methodist, cho biết biến thể BA.2 chỉ gây ra khoảng 1 đến 3%, và các ca này đều được theo dõi chặt chẽ.
“Chúng tôi để mắt đến BA.2, nhưng không quá lo lắng,” ông Musser chia sẻ.
Đó cũng là tâm lý của nhiều nhà khoa học đối với “Deltacron,” một biến thể lai giữa Delta và Omicron.
Hồi đầu tháng, bà Maria Van Kerkhove của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết biến thể lai này được phát hiện ở “mức độ rất thấp” tại Pháp, Hòa Lan và Đan Mạch. Hai nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra Mỹ chỉ có số ca nhiễm rất nhỏ.
Hiện tại giới khoa học vẫn chưa có nhiều thông tin về biến thể Deltacron. Chưa có bằng chứng cho thấy chúng gây bệnh nặng hơn, và có vẻ chúng cũng không lây nhiễm cho nhiều người.
Bác Sĩ Stuart Campbell Ray, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại đại học Johns Hopkins University, cho biết virus gây COVID-19 thường xáo trộn các đoạn gene. Khi hai biến thể cùng lưu hành một lúc, mọi người có thể bị nhiễm trùng kép và tạo ra một biến thể khác.
Với khả năng tạo ra nhiều biến thể của virus, đồng thời các ca BA.2 đang gia tăng, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên chích ngừa và đeo khẩu trang. (V.Giang) [kn]


































































