WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức Ngũ Giác Đài hôm Thứ Hai, 28 Tháng Ba, cho biết có thể sẽ yêu cầu Quốc Hội cung cấp thêm ngân khoản để hỗ trợ Ukraine chống lại Nga, bao gồm bổ sung thêm võ khí gửi tới Kiev, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Hiện với ngân sách $773 tỷ của Bộ Quốc Phòng cho năm 2023, giới lãnh đạo Ngũ Giác Đài cho hay số ngân khoản này đã được soạn thảo trước cuộc xâm lược của Nga nên không thể đưa ra con số cụ thể. Quốc Hội đã thông qua biện pháp hỗ trợ khẩn cấp trị giá $13.5 tỷ vào đầu tháng Ba.

Các giới chức lãnh đạo Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết vẫn còn quá sớm để dự đoán được lực lượng Ukraine sẽ sử dụng hết số vũ khí và đạn dược được cung cấp nhanh như thế nào và Mỹ sẽ cần bao nhiêu để thay thế những vũ khí đã gửi tới Ukraine, trong đó có hỏa tiễn Stinger và Javelin hoặc áo giáp và những trang thiết bị khác.
Bất chấp cuộc chiến ở Châu Âu, ông Michael McCord, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, cho biết Mỹ vẫn coi Trung Quốc là thách thức hàng đầu.
“Chúng tôi không cảm thấy rằng những gì đang xảy ra ngày hôm nay đã làm thay đổi quan điểm Trung Quốc là vấn đề số một chúng tôi cần theo dõi. Rõ ràng, bạn có thể rút ra kết luận của riêng mình về hiệu suất của Nga trên chiến trường,” ông nói.
Khi cuộc chiến bước vào tháng thứ hai, Mỹ đã gửi quân đội, máy bay và các loại vũ khí khác tới sườn phía Đông của NATO do nhiều quốc gia lo ngại trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga. Ngũ Giác Đài thừa nhận Nga là một “mối đe dọa cấp tính” và tiết lộ tổng số tiền bao gồm hơn $5 tỷ sẽ dùng để hỗ trợ cho các đồng minh Châu Âu và tăng cường khả năng hợp tác của Mỹ với họ.
Ngân sách cũng sẽ đầu tư mạnh vào vũ khí kỹ thuật cao và biện pháp cần thiết để chống lại Trung Quốc, Nga và đối thủ khác. Chương trình gồm có hỏa tiễn siêu thanh, trí tuệ nhân tạo, chiến tranh mạng cùng hệ thống cảnh báo và phòng thủ hỏa tiễn trên không gian. (V.Giang) [qd]


































































