Độ thiện cảm của người Mỹ với Nga giảm mạnh

WASHINGTON, DC (NV) – Cuộc thăm dò của Pew Research Center công bố hôm Thứ Tư, 6 Tháng Tư, cho thấy độ thiện cảm của công chúng Mỹ đã giảm đáng kể từ sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine hồi Tháng Hai, theo UPI.

Theo đó, 70% người Mỹ hiện coi Nga là kẻ thù của Mỹ. Vào Tháng Giêng, con số này là 41%.

Cờ Mỹ và Nga tại một cuộc tranh tài thể thao. (Hình minh họa: Daniel Carson/Getty Images)

Ý kiến này cũng tương đối mang tính chất lưỡng đảng, khi 72% thành viên đảng Dân Chủ và 69% thành viên đảng Cộng Hòa cho rằng Nga là kẻ thù.

Theo khảo sát, 92% người Mỹ nói rằng họ có quan điểm “tiêu cực” về nước Nga, trong đó có 69% có quan điểm “rất tiêu cực.”

Cuộc khảo sát được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 27 Tháng Ba, khoảng một tháng sau khi Nga xâm lược Ukraine.

Chỉ 7% người trưởng thành ở Mỹ có cái nhìn tích cực về Nga, 6% bày tỏ sự tin tưởng vào ông Vladimir Putin, tổng thống Nga.

Mặt khác, 72% người được khảo sát trả lời họ tin tưởng vào ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine.

Cuộc khảo sát cũng đề cập đến niềm tin của người Mỹ đối với NATO do tổ chức này xuất hiện trong các tiêu đề tin tức hằng ngày. Thái độ của người dân đối với NATO đã trở nên tích cực hơn kể từ sau cuộc tấn công. Hai phần ba số người được khảo sát bày tỏ quan điểm ủng hộ tổ chức này, tăng so với mức 61% vào năm 2021. Trong khi đó, 69% nói rằng Hoa Kỳ được hưởng lợi “tương đối” hoặc “rất nhiều” khi trở thành thành viên NATO.

Trong số những người tham gia khảo sát, 85% thành viên đảng Dân Chủ cho rằng Mỹ được hưởng lợi “tương đối” hoặc “khá nhiều” với tư cách thành viên NATO. Ở đảng Cộng Hòa, tỉ lệ này chỉ ở mức 51%. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT