WASHINGTON, DC (NV) – Giới chủ nhân Mỹ đưa ra con số kỷ lục là 11.5 triệu công việc cần người trong Tháng Ba, thêm chỉ dấu cho thấy tình trạng thiếu lao động đang khiến nhiều triệu người dân Mỹ “nhảy việc” để có việc làm vừa ý và lương cao hơn, nhưng cùng lúc cũng góp phần tạo nên mức lạm phát tăng cao nhất từ bốn thập niên qua, theo bản tin AP hôm Thứ Ba, 3 Tháng Năm.
Có khoảng 4.5 triệu người Mỹ nghỉ việc trong Tháng Ba, một con số kỷ lục cho thấy sự lạc quan trong thành phần lao động Mỹ là có thể kiếm được việc làm hay có điều kiện làm việc tốt hơn ở nơi khác.

Mức độ hãng xưởng sa thải nhân viên, vốn ở mức 1.8 triệu người mỗi tháng trước khi đại dịch COVID-19 bùng ra vào đầu năm 2020, lên tới mức 1.4 triệu trong Tháng Ba, so với con số 1.35 triệu trong Tháng Hai, theo bản báo cáo của Sở Thống Kê Lao Động hôm Thứ Ba.
Thị trường lao động ở Mỹ hiện đang tiếp tục phát triển, với hơn 540,000 công việc được tạo ra mỗi tháng trong năm qua. Các chuyên gia dự trù Bộ Lao Động Mỹ sẽ loan báo hôm Thứ Sáu này là nền kinh tế Mỹ có thêm 400,000 công việc trong Tháng Tư. Nếu điều này được xác nhận là đúng thì sẽ đánh dấu 12 tháng liên tiếp nước Mỹ có thêm ít nhất là 400,000 việc làm.
Nền kinh tế và thị trường lao động Mỹ phục hồi nhanh chóng sau giai đoạn suy thoái ngắn ngủi nhưng trầm trọng của năm 2020, nhờ vào các ngân khoản trợ giúp lớn lao của chính phủ Mỹ và mức lãi suất thấp kỷ lục.
Điều này cũng khiến các công ty lâm vào tình trạng bất ngờ, không đáp ứng kịp nhu cầu mua sắm của người dân, vì không có đủ nhân công và hàng hóa. Giới chủ nhân buộc phải tăng lương cho nhân viên, trong khi các bến cảng và kho bãi bị kẹt cứng, kết quả là không kịp giao hàng và giá cả tăng vọt. (V.Giang) [qd]

































































