NEW YORK, New York (NV) – Thị trường chứng khoán Mỹ rớt thảm hại hôm Thứ Năm, 5 Tháng Năm, với chỉ số Dow Jones mất gần 1,100 điểm vào lúc đóng cửa, xóa sạch những gì có được trong đợt vùng dậy ngày hôm trước, theo Washington Post.
Vào cuối ngày của phiên trao đổi chứng khoán, chỉ số Dow Jones rớt 1,063.39 điểm, tức khoảng 3.12%. Chỉ số S&P 500 giảm khoảng 3.6%, trong khi chỉ số Nadasq, gồm đa số là các công ty kỹ thuật, giảm khoảng 650 điểm, chừng 5%.

Hôm trước, vào sau buổi trưa Thứ Tư, chỉ số thị trường chứng khoán Wall Street đã vùng dậy sau khi Ngân Hàng Trung Ương (Fed) loan báo sẽ tăng lãi suất căn bản thêm .5 điểm.
Tuy đây là mức tăng nhiều nhất từ năm 2000 và ông Jerome Powell, chủ tịch Fed, nói có thể có thêm các lần tăng lãi suất nhiều tương tự, các nhà đầu tư ở Wall Street có vẻ yên tâm sau khi ông Powell nói hội đồng điều hành hiện không tính tới việc tăng cao hơn nữa. Ngay sau đó, chỉ số Dow tăng hơn 392 điểm, khoảng 2.8%. Chỉ số S&P 500 tăng 3% và Nasdaq tăng 3.2%.
Nhưng sang ngày Thứ Năm tình hình khác hẳn. Cổ phiếu của các công ty kỹ thuật cao từng giúp đẩy mạnh các chỉ số đã xuống giá ào ạt. Apple rớt 5.2%, Google mất 5.4% và Amazon mất 7.5%.
Tiền điện tử cũng giảm nhiều với Bitcoin và Ethereum mất hơn 7%.
Bà Nancy Davis, sáng lập viên công ty điều hành tài chánh Quadratic Capital Management, nói: “Thị trường chứng khoán quá lạc quan vào khả năng kiềm chế lạm phát của Fed. Fed đang mạnh mẽ tăng lãi suất trong lúc nền kinh tế đang bị suy yếu. Fed có thể tăng lãi suất cao hơn nữa, nhưng điều đó cũng chẳng giúp có thêm các xe vận tải chở hàng hóa chạy trên đường.”
Một số quan sát viên nói rằng việc ào ạt bán đi cổ phiếu cũng là một hình thức điều chỉnh sau khi các nhà đầu tư chú trọng quá nhiều vào các công ty được lợi nhờ vào các biện pháp kích thích kinh tế thời đại dịch COVID-19.
Các nhà đầu tư nay lo ngại rằng ông Powell và Fed có thể nhanh chóng tăng mức lãi suất, đưa nền kinh tế Mỹ vào suy thoái hoặc bế tắc, lạm phát cao trong khi mức phát triển thấp. (V.Giang) [qd]




























































































































