Biden thảo luận với G7 về thêm biện pháp trừng phạt Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Mỹ Joe Biden hôm Thứ Tư, 4 Tháng Năm, cho biết ông sẽ họp với lãnh đạo G7 trong tuần này để bàn về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga do cuộc xâm lăng vào Ukraine, theo bản tin của Reuters.

Bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính, cho biết Mỹ đang liên tục đàm phán với các đối tác về những biện pháp trừng phạt tiếp theo và có thể thực hiện “các hành động bổ sung” để gây sức ép lên Moscow.

Tổng Thống Joe Biden. (Hình: Julie Bennett/Getty Images)

Khi nói chuyện với tờ Wall Street Journal, bà Yellen không nêu rõ bất kỳ hành động cụ thể nào, nhưng nhấn mạnh rằng các biện pháp tiếp theo sẽ được thực hiện “nếu Nga tiếp tục cuộc tấn công tại Ukraine.”

Khi gặp các phóng viên, ông Biden tuyên bố luôn sẵn sàng thực hiện các biện pháp trừng phạt mới khi được hỏi về kế hoạch của Mỹ sau khi Liên Minh Châu Âu (EU) đề nghị các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất đối với Nga, bao gồm lệnh cấm mua dầu thô, được tiến hành theo từng giai đoạn.

Tòa Bạch Ốc từ chối đưa ra thời điểm chính xác ông Biden sẽ có cuộc đối thoại với lãnh đạo G7. Bà Jen Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cũng từ chối nêu tên bất kỳ nhà tài phiệt nào có thể bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ. Nhưng bà cũng khẳng định rằng sẽ không có ai thoát khỏi các biện pháp trừng phạt này.

Trong khi đó hôm Thứ Tư, 4 Tháng Năm, Bộ Quốc Phòng Ukraine cho biết Nga đang tăng cường tấn công khu vực phía Đông Ukraine. Nga cũng tăng cường các cuộc không kích vào mục tiêu ở miền Tây Ukraine vì muốn làm gián đoạn việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine của phương Tây. Đồng thời Belarus, đồng minh thân cận của Nga, vừa thông báo về việc mở cuộc tập trận quy mô lớn.

Ông Biden chỉ trích Nga về những gì ông gọi là “tội ác chiến tranh” xảy ra tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về việc phát động cuộc chiến trên bộ lớn nhất Châu Âu kể từ Đệ Nhị Thế Chiến.

Trước đó Mỹ từng thực hiện nhiều biện pháp nhắm đến ngân hàng và giới tài phiệt của Nga, cũng như cấm nhập cảng dầu và các loại năng lượng khác từ Nga.

Bà Yellen tin rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây khiến Nga chịu tổn thất lớn. Đồng thời bà cho biết việc EU cắt giảm nhập cảng dầu của Nga sẽ khiến giá dầu cao hơn. Tuy nhiên bà nói thêm rằng Mỹ sẽ bàn thảo với EU để bảo đảm khu vực này có đủ nguồn cung cấp năng lượng. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT