WASHINGTON, DC (NV) – Giới chủ nhân Mỹ tạo thêm 428,000 việc làm trong Tháng Tư, tiếp tục tiến trình thu nhận thêm nhân viên vốn đã kéo dài từ nhiều tháng nay, dù mức lạm phát tăng vọt, nguồn cung cấp bất ổn, cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine và lãi suất bắt đầu lên cao.
Bản báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ, công bố hôm Thứ Năm, 6 Tháng Năm, và được hãng thông tấn AP loan tải, cho thấy số người mới có việc hồi Tháng Tư đã giúp giữ mức thất nghiệp ở 3.6%, chỉ cao hơn chút ít so với mức thấp nhất từ nửa thế kỷ nay.

Việc nền kinh tế Mỹ đều đặn tiếp nhận thêm người đi làm là điều đáng ngạc nhiên trong hoàn cảnh mức độ lạm phát lên cao nhất từ bốn thập niên nay. Giới chủ nhân đã nhận thêm ít nhất là 400,000 nhân viên mỗi tháng, trong liên tiếp 12 tháng qua.
Sự gia tăng về công việc làm trong Tháng Tư, cùng với mức lương tiếp tục tăng, sẽ giúp cho người tiêu thụ có thêm khả năng mua sắm, và cũng sẽ khiến Ngân Hàng Trung Ương (Fed) tiếp tục tăng lãi suất căn bản để kiềm chế lạm phát.
Ông Paul Ashworth, trưởng kinh tế gia về thị trường Mỹ tại công ty Capital Economics, nói: “Với thị trường lao động còn mạnh mẽ như thế này, chúng tôi thấy rằng Fed sẽ không dễ dàng từ bỏ kế hoạch tăng nhanh lãi suất của mình.”
Công việc làm trong tháng qua được thấy ở khắp mọi lãnh vực ngành nghề ở Mỹ. Các hãng xưởng sản xuất tạo thêm 55,000 việc làm, cao nhất kể từ Tháng Bảy năm ngoái tới nay. Các công ty kho hàng và vận chuyển hàng hóa nhận thêm 52,000 người; các nhà hàng và quán bar nhận thêm 44,000. Lãnh vực y tế thêm 41,000, tài chánh thêm 35,000, bán lẻ thêm 29,000 và khách sạn thêm 22,000. Trong khi đó các công ty xây cất, vốn bị chậm lại vì thiếu lao động và vật liệu, chỉ thêm có 2,000.
Hiện chưa rõ là sự phát triển của thị trường lao động còn kéo dài bao lâu nữa. Fed tuần này tăng lãi suất căn bản thêm nửa điểm, mức cao nhất kể từ năm 2000, đồng thời cũng cho thấy là sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Việc tăng lãi suất này sẽ khiến việc người dân thường cũng như các công ty phải trả thêm nhiều tiền hơn khi đi vay, cũng như khi mua sắm hoặc nhận thêm người làm việc. (V.Giang) [qd]

































































