PHOENIX, Arizona (NV) – Với tư tưởng “phản đối nhập cư” nổi lên trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng năm nay, khoảng 33% người trưởng thành ở Mỹ lo ngại rằng sẽ bị những người nhập cư lấn át kết quả bầu cử, theo hãng thông tấn AP.
Ngoài ra, khoảng ba trong số 10 người bày tỏ họ lo lắng tỷ lệ nhập cư tăng sẽ khiến người Mỹ bản địa (sinh ra ở Mỹ) mất khả năng ảnh hưởng về kinh tế, chính trị và văn hóa, theo cuộc khảo sát của AP và NORC (Trung Tâm Nghiên Cứu Các Vấn Đề Công Cộng). Trong đó, đảng Cộng Hòa có mức độ lo bị ảnh hưởng là 36%, cao hơn tỷ lệ 27% của đảng Dân Chủ.

Kết quả này phản ảnh quan điểm chống nhập cư đang gia tăng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Ông Tucker Carlson, một nhà bình luận bảo thủ điển hình, cho rằng những người đến sau có thể làm suy yếu dân số bản địa.
Tâm lý này lên đến mức cực đoan khi hàng loạt thuyết âm mưu xuất hiện ở Mỹ và Châu Âu, gọi là “thay thế vĩ mô.” Theo đó, họ cho rằng các nhóm dân cư bản địa đang bị những người nhập cư không phải da trắng lấn át và cuối cùng sẽ xóa bỏ văn hóa và giá trị của họ. Thuật ngữ cấm kỵ một thời đã trở thành câu cửa miệng của một ứng cử viên bảo thủ vừa thua cuộc tranh cử tổng thống Pháp gần đây.
“Tôi tin rằng đảng Dân Chủ, từ ông Joe Biden đến Nancy Pelosi, đều muốn đưa người nhập cư bất hợp pháp vào đây và trao quyền bỏ phiếu cho họ,” bà Sally Gansz, một cử tri da trắng 80 tuổi thuộc đảng Cộng Hòa, cho biết.
Nhưng trên thực tế, chỉ có công dân Mỹ mới được quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tiểu bang và liên bang, và việc công nhận quốc tịch cho di dân thường phải mất nhiều năm.
“Thay đổi nhân khẩu học (kết cấu dân số) là chìa khóa cho tham vọng chính trị của đảng Dân Chủ. Để giành được và duy trì quyền lực, đảng Dân Chủ có kế hoạch thay đổi dân số của đất nước,” ông Carlson nói trong chương trình năm ngoái.
Trên thực tế, đa số người Mỹ, tức 2/3 còn lại, không có cùng suy nghĩ này. Họ cảm thấy việc đa dạng dân số khiến nước Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn và họ ủng hộ hợp pháp hóa những người nhập cư được đưa đến đây bất hợp pháp khi còn nhỏ.
Những người nhập cư mới đến bị cấm bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang vì họ không phải là công dân và giành được quyền công dân là một quá trình cực nhọc có thể mất một thập niên hoặc hơn, nếu họ thành công. Trong hầu hết trường hợp, trước tiên họ phải có được thường trú nhân, sau đó đợi năm năm nữa trước khi có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch. (V.Giang) [qd]

































































