WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp Mỹ sẽ trưng ra các bằng chứng cho thấy một thành viên tổ chức Oath Keepers mang chất nổ vào khu vực thủ đô Washington, DC trong khi một thành viên khác có danh sách những người sẽ bị “tử hình” trước khi xảy ra cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc Hội Mỹ hôm 6 Tháng Giêng, 2021, theo hồ sơ nộp tại tòa.
Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng theo hồ sơ truy tố nộp hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Bảy, thì những điều này ở trong số các chứng cớ phía công tố dự trù sẽ dùng để buộc tội chín thành viên nhóm Oath Keepers trong phiên xử dự trù diễn ra vào Tháng Chín tới đây. Bộ Tư Pháp Mỹ cũng cáo buộc rằng thành viên Jeremy Brown của nhóm đã mang theo lựu đạn khi đến vùng Bắc Virginia.

Phụ Tá Biện Lý Troy Edwards cho biết trong hồ sơ truy tố rằng: “Hôm 30 Tháng Chín, 2021, trong cuộc lục soát theo trát của tòa, chính phủ tịch thu hai khẩu súng ngắn nòng bất hợp pháp tại nhà của bị cáo Brown và lựu đạn trong xe của nghi can, cũng là chiếc xe được nghi can dùng để lái tới Washington, DC hôm 6 Tháng Giêng, 2021.”
Các công tố viên nói rằng chứng cớ thu thập được cho thấy nhóm Oath Keepers chuẩn bị có hành vi bạo động để ngăn cuộc chuyển quyền ôn hòa sang người đắc cử tổng thống là ông Joe Biden. Hồ sơ truy tố cũng nêu tên một số người hợp tác với nhóm Oath Keepers.
Có chín thành viên Oath Keepers bị truy tố tội âm mưu bạo loạn là Thomas Caldwell, Elmer Steward Rhodes, Kelly Meggs, Kenneth Harrelson, Jessica Watkins, Roberto Minuta, Joseph Hacket, David Moerschel, và Edward Vallejo. Những người này nói họ vô tội trong khi có hai thành viên khác đã nhận tội âm mưu bạo loạn.
Phía chính phủ Mỹ cũng nói dự trù sẽ đưa ra chứng cớ cho thấy ông Caldwell giữ một danh sách “bị án tử” gồm tên của một giới chức bầu cử ở Georgia và một người thân của ông này.
Ông Caldwell nói rằng “cáo buộc này là sai lạc và là điều dối trá.” (V.Giang) [đ.d.]






























































