Nhóm cực đoan Oath Keepers từng liên lạc với người thân cận của Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Sau khi các thành viên của nhóm cực hữu Oath Keepers xông vào trụ sở Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021, lãnh đạo của họ đã gọi điện thoại cho ai đó để chuyển một thông điệp khẩn cấp cho cựu Tổng Thống Donald Trump, theo bản tin của hãng thông tấn AP.

Trong khi tập trung ở một căn phòng riêng tại khách sạn Phoenix Park, một thành viên của Oath Keepers tiết lộ đã nghe ông Stewart Rhodes, lãnh đạo của họ, liên tục thúc giục người bên kia điện thoại đề nghị ông Trump kêu gọi các nhóm dân quân chiến đấu giữ quyền lực cho tổng thống.

Thành viên Oath Keepers mang súng tới nơi có tuần hành phản đối ở Ferguson, Missouri. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

“Tôi chỉ muốn chiến đấu,” ông Rhodes nói sau khi cúp máy. Người kia đã từ chối để ông Rhodes nói chuyện trực tiếp với cựu tổng thống đảng Cộng Hòa, hồ sơ tòa án cho biết.

Công tố viên liên bang chưa khẳng định ông Rhodes đã nói chuyện với ai trong cuộc gọi đó. Trong khi đó, một luật sư của ông Rhodes tuyên bố cuộc gọi như vậy chưa bao giờ xảy ra.

Tuy nhiên, câu chuyện đã đặt ra câu hỏi liệu người đứng đầu nhóm cực đoan có thể có liên lạc trực tiếp với người thân cận của ông Trump. Đây có thể là trọng tâm mới trong phiên điều trần công khai tiếp theo của Ủy Ban Hạ Viện điều tra vụ bạo loạn hôm 6 Tháng Giêng.

Ủy ban cho hay họ đang xem xét kỹ lưỡng bất kỳ mối quan hệ nào giữa những người thân tín của ông Trump và các nhóm cực đoan thúc đẩy cuộc bạo động ở tòa nhà Quốc Hội.

Tính đến nay, cả công tố liên bang và ủy ban đều chưa cáo buộc bất kỳ ai trong Tòa Bạch Ốc từng liên lạc với các nhóm cực đoan gần ngày 6 Tháng Giêng. Tuy nhiên, ít nhất hai người thân cận với ông Trump, người bạn lâu năm Roger Stone và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, có thể đã liên lạc với những nhóm cực hữu này.

Bà Cassidy Hutchinson, cựu phụ tá của ông Mark Meadows – chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc dưới thời Trump, cũng nói với ủy ban rằng bà đã nghe Proud Boys and Oath Keepers đề cập đến việc dẫn đầu cuộc biểu tình “Stop The Steal” ở Washington.

Ủy ban đã thẩm vấn kín ông Rhodes trong nhiều giờ. Ông Rhodes, cựu lính dù của quân đội Mỹ, cùng bốn đồng phạm dự trù sẽ bị xét xử tại Washington vào Tháng Chín.

Oath Keepers phủ nhận có bất kỳ kế hoạch nào nhằm xông vào trụ sở Quốc Hội. Họ cho rằng việc liên lạc và lập kế hoạch của họ từ trước đến ngày 6 Tháng Giêng chỉ nhằm bảo vệ an ninh cho các nhân vật cánh hữu cũng như phòng vệ trước các cuộc tấn công có thể xảy ra từ cánh tả. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT