GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Bảy, tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ bùng phát hiện nay là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, theo ABC News.
“Bệnh đậu mùa khỉ đang bùng phát toàn cầu hiện nay là tình trạng khẩn cấp y tế đáng lo ngại,” Bác Sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, cho hay trong buổi họp báo từ xa ở Geneva, Thụy Sĩ.

Đậu mùa khỉ đang lây lan “nhanh” khắp thế giới trong khi giới chức biết “rất ít” về căn bệnh này, ông Ghebreyesus cảnh báo.
Đây là lần thứ bảy WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu từ năm 2007 đến nay.
Sáu lần trước gồm đại dịch cúm H1N1 năm 2009; dịch Ebola ở Tây Phi từ năm 2013 đến 2015; dịch Ebola ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo từ năm 2018 đến 2020; dịch Zika năm 2016; dịch bại liệt bắt đầu năm 2014 và đang diễn ra; và đại dịch COVID-19 đang diễn ra, theo Thư Viện Y Khoa Quốc Gia Mỹ.
Đến nay, trên 14,000 ca đậu mùa khỉ được báo cáo ở hơn 70 quốc gia và lãnh thổ khắp thế giới, WHO cho biết. Đến nay, có năm ca tử vong được báo cáo, tất cả ở Phi Châu.
Ở Mỹ, hiện có hơn 2,300 ca được xác nhận nhiễm hoặc nghi nhiễm đậu mùa khỉ ở nhiều tiểu bang và District of Columbia, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).
Ở tiểu bang New York, tính đến sáng Thứ Bảy, tổng cộng 679 ca đậu mùa khỉ được xác nhận, 94% ở thành phố New York, giới chức tiểu bang này loan báo hôm Thứ Tư.
Đậu mùa khỉ là bệnh hiếm, do virus đậu mùa khỉ gây ra. Ca đầu tiên mắc bệnh này được ghi nhận ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo năm 1970.
Bệnh này có thể lây từ động vật sang người khi người bị động vật mắc bệnh – như chuột hoặc khỉ – cắn hoặc cào. Theo CDC, con người cũng có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ khi đi săn hoặc ăn thịt thú rừng.
Bệnh này cũng có thể lây từ người sang người thông qua tia nước miếng, nước mũi lớn trong không khí, nhưng vì những tia này không thể văng xa hơn vài foot, nên hai người phải tiếp xúc gần rất lâu mới có thể lây bệnh cho nhau.
Triệu chứng thông thường nhất của bệnh đậu mùa khỉ là sốt, nhức đầu, mệt mỏi và đau cơ.
Nhằm ngăn đậu mùa khỉ lây lan, giới chức y tế đang cố gắng phân phát vaccine ngừa bệnh này.
Tuần trước, Bộ Y Tế Mỹ (HHS) công bố mua thêm 2.5 triệu liều vaccine đậu mùa khỉ JYNNEOS vì nhu cầu ngày càng tăng. Trước đó, hôm 1 Tháng Bảy, HHS mua 2.5 triệu liều, và số vaccine này bắt đầu được giao trong năm tới. Chính phủ liên bang dự trù đến giữa năm 2023 sẽ có được 7 triệu liều. (Th.Long) [qd]






























































































