WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp kêu gọi Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Tổng Thống Vladimir Putin nhằm giúp phá vỡ thế “bí,” giúp nối lại các cuộc đàm phán hòa bình đang bế tắc trong trận chiến Nga xâm lược Ukraine.
Tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết hôm Thứ Ba, 2 Tháng Sáu, tiết lộ Tổng Thống Trump đưa ra đề nghị này trong hội nghị thượng đỉnh với ông Tập tại Bắc Kinh hồi Tháng Năm, xác nhận các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kyiv về cơ bản đã rơi vào ngõ cụt.

Kyiv Post là tờ báo đã dẫn lại tin này từ SCMP, nhận định mặc dù Bắc Kinh vẫn tiếp tục tự thể hiện mình là trung lập, nhưng đã tránh gọi Nga là kẻ xâm lược và Ukraine là nạn nhân, đồng thời phần lớn đứng ngoài các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến. Điều này khiến yêu cầu của ông Trump vừa hợp lý về mặt ngoại giao, vừa rủi ro về chính trị: Washington muốn Bắc Kinh gây sức ép với Moscow, nhưng Trung Quốc cho đến nay không cho thấy nhiều dấu hiệu muốn công khai tách khỏi Putin.
Tiến trình hòa bình rộng hơn đã gần như đóng bang hoàn toàn. Kyiv Post cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Nga đã sụp đổ tại Thổ Nhĩ Kỳ vào Tháng Bảy, năm 2025 mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Sau đó, các cuộc thảo luận do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, Geneva và những nơi khác cũng không đem lại kết quả. Ngoại Trưởng Marco Rubio đã phát biểu vào ngày 22 Tháng Năm rằng Washington vẫn sẵn sàng làm trung gian, nhưng thừa nhận các nỗ lực hiện nay chưa đạt tiến triển đáng kể. “Các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine dưới sự dẫn dắt của Mỹ… chúng tôi tham gia vì được nói rằng chúng tôi là bên duy nhất có thể làm điều đó. Chúng tôi là bên duy nhất mà cả Nga và Ukraine sẽ nói chuyện,” ông Rubio nói.
Trong khi đó, cục diện chiến trường đang thay đổi. Tờ Kyiv Post cho biết Ukraine gần đây giành lại nhiều lãnh thổ hơn số đã mất, còn Tổng Thống Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn CBS News rằng Nga đã mất dần thế chủ động trên chiến trường từ cuối năm 2025. Tuy vậy, Moscow lại tăng cường chiến dịch không kích. Hôm Thứ Ba, 2 Tháng Sáu, Nga phóng hàng chục tên lửa và hơn 600 drone trên khắp Ukraine, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, theo Kyiv Post. (K.L)




























































































