NEW YORK, New York (NV) – Các cử tri ở Kansas, nơi được coi là một trong những thành trì của phía bảo thủ, hôm Thứ Ba, 2 Tháng Tám, bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo nhằm bác bỏ dự luật giới hạn quyền phá thai, mở ra triển vọng tươi sáng hơn cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử sắp tới, theo AP.
Tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Joe Biden tuyên bố kết quả bỏ phiếu ở Kansas thể hiện sự phẫn nộ trước phán quyết bãi bỏ quyền phá thai của Tối Cao Pháp Viện.

“Đảng Cộng Hòa và Tối Cao Pháp Viện không biết sức mạnh của phụ nữ Mỹ. Chỉ sau bầu cử ở Kansas, họ mới nhận ra,” ông Biden nói.
Ở trụ sở Quốc Hội, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York) ca ngợi làn gió chính trị mới “thổi vào đảng Dân Chủ.”
“Người dân Kansas đã gửi thông điệp rõ ràng đến những thành phần cực đoan của đảng Cộng Hòa. Nếu chuyện này xảy ra ở Kansas thì những tiểu bang khác cũng có thể như vậy,” ông Schumer nhận định.
Có lẽ vẫn còn quá sớm để lạc quan khi còn ba tháng mới tới cuộc bầu cử Tháng Mười Một. Dù vậy, việc này chắc chắn đánh dấu một bước ngoặt mới của đảng Dân Chủ sau một năm đối mặt với một loạt khủng hoảng, từ việc rút quân khỏi Afghanistan cho đến giá xăng và hàng hóa leo thang.
Những sự kiện đó đã góp phần kéo mức ủng hộ dành cho ông Biden xuống thấp và đe dọa quyền kiểm soát của đảng Dân Chủ tại Quốc Hội. Làn sóng đòi duy trì quyền phá thai đã tiếp thêm sinh lực cho đảng Dân Chủ, bên cạnh thành tựu ở những lĩnh vực khác như giảm giá thuốc kê đơn, chống biến đổi khí hậu và tăng thuế đối với các đại công ty.
Tuy nhiên, một ngày sau cuộc bỏ phiếu ở Kansas, các chiến lược gia ở tuyến đầu của đảng Dân Chủ đã chỉ ra bản chất chính trị phức tạp về vấn đề phá thai.
Những người ủng hộ quyền phá thai đã ào ạt kéo tới các phòng phiếu ở Kansas. Với sự chênh lệch tới 20 phần trăm số phiếu, họ bác bỏ một dự luật có thể thay đổi Hiến Pháp tiểu bang, cho phép các nhà lập pháp áp đặt lệnh hạn chế hoặc cấm phá thai.
Trong khi đó, rất ít cuộc bỏ phiếu vào mùa Thu năm nay sẽ có một mục riêng biệt về quyền phá thai. Chỉ có bốn tiểu bang – California, Michigan, Vermont và Kentucky – dự trù tổ chức trưng cầu dân ý về phá thai theo kiểu Kansas trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một, theo EMILY’s List.
“Những người lạc quan sẽ nói, khi cử tri biết vấn đề phá thai được đề cập trong phiếu bầu, họ sẽ có động lực tham gia. Liệu các cử tri có tin rằng quyền phá thai hợp pháp phụ thuộc vào những phiếu bầu cho Quốc Hội, Thượng Viện, thống đốc, Hạ Viện và quyết định đi bỏ phiếu hay không?” bà Molly Murphy, nhà thăm dò của đảng Dân Chủ, lo ngại.
Bà dự đoán đảng Cộng Hòa sẽ không nhắm vào vấn đề phá thai mà tập trung vào lạm phát, giá xăng và nhập cư bất hợp pháp. (V.Giang) [qd]






























































