Sở Mật Vụ nộp danh sách điện thoại nhân viên cho Ủy Ban 6 Tháng Giêng

WASHINGTON, DC (NV) – Sở Mật Vụ (USSS) đã cung cấp cho ủy ban Hạ Viện 6 Tháng Giêng danh sách số điện thoại di động của các nhân viên làm việc tại Washington D.C. trong thời gian xảy ra cuộc bạo loạn, theo ABC News.

Đây là một hành động khá bất thường trong bối cảnh công chúng đang rất chú ý tới sự phối hợp của cơ quan với hội đồng điều tra về cuộc bạo loạn năm ngoái và vai trò của cựu Tổng Thống Donald Trump trong vụ này.

Một nữ nhân viên sở Mật Vụ bảo vệ trực thăng chở tổng thống. (Hình minh họa: Yuri Gripas/AFP via Getty Images)

Hiện ủy ban có thể xác định hồ sơ cuộc gọi của bất kỳ nhân viên Mật Vụ nào mà họ nhắm tới. Ngoài ra, Ủy ban có thể gửi trát đòi hầu tòa trực tiếp đến người đó hoặc đòi trực tiếp từ các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cho họ, một viên chức giải thích.

Đồng thời, tổng thanh tra của USSS đã có được danh sách điện thoại di động cá nhân cho cuộc điều tra riêng của cơ quan này.

USSS và Bộ Nội An (DHS) đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích trong những tuần gần đây do xóa tin nhắn trong khoảng ngày 6 Tháng Giêng năm 2021. Đảng Dân Chủ Quốc Hội đã cáo buộc tổng thanh tra DHS không có nỗ lực thu thập dữ liệu điện thoại và tin nhắn.

Theo ông Don Mihalek, cựu nhân viên USSS, thu thập thông tin từ thiết bị cá nhân của các nhân viên liên bang là một bước đi “khác thường” và thể hiện thái độ hợp tác của cơ quan đối với Ủy ban Hạ Viện.

Ngoài ra, ông Mihalek cho biết, việc cơ quan quyết định giao nộp thông tin điện thoại cá nhân cho Ủy ban có thể đặt ra những thách thức pháp lý lớn.

Phát ngôn viên của USSS gần đây thừa nhận một số dữ liệu điện thoại từ Tháng Giêng năm 2021 đã bị mất trong quá trình dịch chuyển dữ liệu, vốn đã được lên kế hoạch từ trước. Họ lưu ý khi văn phòng tổng thanh tra yêu cầu nộp dữ liệu vào Tháng Hai năm 2021, việc chuyển giao đã được tiến hành.

Hôm 4 Tháng Tám, ABC News đưa tin DHS đang xem xét các chính sách lưu giữ điện tử của mình và sẽ tạm dừng xóa dữ liệu điện thoại của những người vào làm việc do bổ nhiệm chính trị (political appointees), không là công chức chính phủ, cho đến khi quá trình xem xét hoàn tất.

USSS và đại diện ủy ban điều tra từ chối đưa ra bình luận với cơ quan truyền thông. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT