Thống đốc South Dakota bị cáo buộc ‘lạm quyền’

SIOUX FALLS, South Dakota (NV) – Hội đồng thanh tra liêm chính South Dakota hôm Thứ Hai, 22 Tháng Tám, cho biết họ thấy có các bằng chứng là bà Kristi Noem, thống đốc, đã can thiệp vào đơn xin cấp giấy phép thẩm định viên bất động sản của con gái bà, theo AP.

Ba vị thẩm phán đã nghỉ hưu của Ủy Ban Thanh Tra Chính Phủ (GAB) xác nhận rằng bà Noem có thể sẽ bị kỷ luật nếu đúng là bà tìm cách ảnh hưởng đến việc giấy phép thẩm định viên của con gái. Tuy nhiên, GAB không nêu rõ biện pháp kỷ luật là gì.

Bà Kristi Noem, thống đốc South Dakota. (Hình: Brandon Bell/Getty Images)

Những hành động của ủy ban có khả năng làm leo thang các cuộc điều tra về bà Noem. Nữ thống đốc đảng Cộng Hòa này đang hướng tới mục tiêu tái đắc cử trong năm nay và có tham vọng vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Bà bị ủy ban điều tra sau khi ông Jason Ravnsborg, cựu bộ trưởng Tư Pháp thuộc đảng Cộng Hòa của South Dakota, nộp đơn khiếu nại. Bà đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Sau cuộc họp kín kéo dài một giờ vào ngày 22 Tháng Tám, hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý tiến hành các thủ tục để mở phiên điều trần về vụ tranh cãi. Qua đó, bà Noem cũng có cơ hội công khai biện hộ trước những cáo buộc về “hành vi sai trái” liên quan đến “xung đột lợi ích” và “hành động phi pháp.” Ủy ban cũng bác bỏ những cáo buộc của ông Ravnsborg rằng bà Noem đã lạm dụng quỹ tiểu bang.

Tuy nhiên, các cựu thẩm phán vẫn chưa cho biết rõ họ sẽ tiến hành phiên điều trần như thế nào. Bà Lori Wilbur, chủ tịch GAB, cho biết đơn khiếu nại đã “bị bác bỏ và khép lại một phần,” song nói thêm rằng đơn khiếu nại có thể được mở lại.

Năm 2020, nữ thống đốc từng tìm cách ảnh hưởng đến một cơ quan tiểu bang sau khi họ từ chối đơn xin cấp giấy phép thẩm định viên của con gái bà. Sau đó, bà Noem đã kết nối một cuộc gọi với con gái bà và giám đốc chương trình thẩm định viên để người con có thêm cơ hội chứng tỏ mình đáp ứng các tiêu chuẩn liên bang.

Người nữ giám đốc chương trình thẩm định viên này sau đó phải nghỉ hưu sớm. Bà đưa đơn kiện và được bồi thường một số tiền. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT