2 người bị kết án vì âm mưu bắt cóc thống đốc Michigan

GRAND RAPIDS, Michigan (NV) – Một bồi thẩm đoàn hôm Thứ Ba, 23 Tháng Tám, kết án ông Adam Fox và ông Barry Croft Jr. tội âm mưu bắt cóc bà Gretchen Whitmer, thống đốc tiểu bang Michigan, năm 2020 và âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, theo AP.

Trong phiên tòa, các công tố viên cho biết hai người đàn ông âm mưu cho nổ một cây cầu để ngăn chặn sự truy đuổi của cảnh sát sau khi bắt cóc được bà Whitmer tại căn nhà nghỉ mát của gia đình. Ngoài ra ông Croft, 46 tuổi, cũng bị kết án về một tội danh khác liên quan đến chất nổ.

Bà Gretchen Whitmer, thống đốc tiểu bang Michigan. (Hình: Bill Pugliano/Getty Images)

Bà Whitmer, một chính trị gia đảng Dân Chủ, cho biết phán quyết là khẳng định chắc chắn rằng bạo lực và các mối đe dọa không có chỗ đứng trong chính trị Mỹ. Tuy nhiên sự việc cũng là hồi chuông cảnh báo sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa khủng bố cực đoan trong nước, đe dọa đến nền cộng hòa Mỹ.

Trong khi đó, Phụ Tá Biện Lý Nils Kessler cho rằng mục tiêu cuối cùng của hai nghi can là khơi mào nội chiến Mỹ lần thứ hai.

Cuộc điều tra về âm mưu này được bắt đầu khi ông Dan Chappel, một cựu quân nhân, tham gia một nhóm bán quân sự ở Michigan và nghe người ta bàn kế hoạch giết cảnh sát. Ông đồng ý trở thành mật báo viên cho FBI và dành cả mùa Hè 2020 để kết thân cùng ông Fox và những người khác.

Sau đó FBI chuyển sự việc thành vụ án về khủng bố trong nước. Bằng chứng cho thấy nhóm này có nhiều hành vi thù địch, đặc biệt với những lệnh hạn chế xã hội cho bà Whitmer đề ra do COVID-19. Sáu người đàn ông tham gia vào âm mưu bắt cóc bà Whitmer đã bị bắt giữa vào Tháng Mười, 2020.

Trong năm 2020 bà Whitmer cáo buộc ông Trump gây ra sự ngờ vực và kích động phản ứng giận dữ đối với những biện pháp hạn chế do COVID-19, cũng như từ chối lên án những nhóm thù địch và nhóm cánh hữu cực đoan.

Hôm 6 Tháng Tám, ba ngày trước khi lựa chọn thành viên bồi thẩm đoàn, ông Trump tuyên bố với các nhà hoạt động bảo thủ rằng âm mưu bắt cóc mà chính phủ nêu lên là một “sự việc giả tạo.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT