Biden mở hội nghị Thái Bình Dương đối phó Trung Quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Chín, thông báo Tổng Thống Joe Biden sẽ đón tiếp các lãnh đạo Thái Bình Dương tại Washington vào cuối tháng này để đối phó với hoạt động của Trung Quốc trong khu vực, theo AP.

Bà Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho hay cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 Tháng Chín. Buổi gặp gỡ sẽ “chứng minh quan hệ đối tác sâu sắc và lâu dài của Mỹ với khu vực Thái Bình Dương.”

Tổng Thống Joe Biden. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Ông Biden đã mời các nhà lãnh đạo Micronesia, Marshall Islands, Palau, Nauru, Kiribati, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Samoa, Tuvalu, Tonga và Fiji đến tham gia hội nghị thượng đỉnh, theo Tòa Bạch Ốc.

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Solomon vào đầu tuần này yêu cầu các nước không gửi tàu Hải Quân đến quốc gia Nam Thái Bình Dương cho đến khi các quy trình phê duyệt được hoàn thiện.

Trước đó, tàu Tuần Duyên Oliver Henry của Mỹ và tàu tuần tra HMS Spey của Hải Quân Anh đã hủy kế hoạch ghé cảng vào tuần trước do quy trình hải quan đình trệ.

Mỹ và Anh là hai trong số những quốc gia bày tỏ lo ngại về hiệp ước an ninh giữa Solomon với Bắc Kinh. Nhờ vào hiệp ước này, Bắc Kinh sẽ có điều kiện xây dựng căn cứ Hải Quân cách bờ biển phía Đông Bắc nước Úc chưa đầy 2,000 km.

Chính quyền Biden bắt đầu tập trung nhiều hơn vào khu vực Châu Á-Thái Bình Dương khi Trung Quốc ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng về kinh tế và quân sự.

Để đạt được mục tiêu đó, ông Biden đã đồng ý bán tàu ngầm hạt nhân cho Úc và tăng cường đối thoại an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương, hay còn gọi là Quad (gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ).

Ông cũng kêu gọi Trung Quốc ngừng các hành động khiêu khích quân sự chống lại Đài Loan, vi phạm nhân quyền đối với các dân tộc thiểu số và trấn áp những người ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT