ALBANY, New York (NV) – Bà Kathy Hochul, thống đốc New York, hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Chín, cho biết tiểu bang đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống virus bại liệt sau khi nhiều mẫu xét nghiệm nước thải tại khu vực gần thành phố có chứa loại virus gây chết người này, theo AP.
Giới chức y tế bắt đầu chú ý đến dấu hiệu của virus bại liệt trong nước thải sau khi hồi Tháng Bảy, Rockland County ở phía Bắc thành phố New York ghi nhận trường hợp bại liệt đầu tiên trong gần một thập niên ở Mỹ.

Lần phát giác virus mới nhất là từ mẫu nước thải thu thập hồi tháng trước ở Nassau County tại Long Island, phía Đông thành phố.
Mẫu nước này có liên quan di truyền với trường hợp bại liệt ở Rockland, từ đó cung cấp bằng chứng cho thấy virus đang lây lan trong cộng đồng. Trước đây, virus bại liệt từng được tìm thấy ở thành phố New York và ba quận hạt phía Bắc là Rockland, Orange, và Sullivan.
Trước tình trạng này, bà Hochul tuyên bố tình trạng thảm họa cấp tiểu bang, cho phép nhân viên EMS, nữ hộ sinh và dược sĩ được quyền quản trị vaccine bại liệt, đồng thời cho phép bác sĩ ban hành lệnh về vaccine. Giới chức sẽ sử dụng dữ liệu chích ngừa để xác định xem cần tập trung vaccine ở những khu vực nào.
Bác Sĩ Mary T. Bassett, bộ trưởng y tế tiểu bang, khẳng định rằng đối với bại liệt, người dân không được chơi trò may rủi. Nếu không chích vaccine, thì nguy cơ nhiễm là hiện hữu. Do đó bà khuyến khích mọi người nên chích vaccine.
Giới chức y tế cho biết tất cả cư dân New York chưa được chích ngừa, bao gồm trẻ em dưới hai tháng tuổi, phụ nữ mang thai và những người chưa hoàn thành đủ liều vaccine, nên chích ngừa ngay lập tức. Đồng thời, nên chích mũi tăng cường cho những đối tượng đặc biệt, chẳng hạn nhân viên y tế.
Hiện tại tỉ lệ chích ngừa bại liệt trên toàn tiểu bang là 79%, tuy nhiên Rockland, Orange và Sullivan có tỉ lệ thấp hơn.
Giới chức khuyến cáo rằng trong tiểu bang có thể có hàng trăm người nhiễm bại liệt nhưng không hay biết. Đa số người bệnh đều không có triệu chứng nhưng vẫn có thể lây cho người khác trong vòng vài ngày hoặc vài tuần.
Trường hợp nhiễm bệnh bại liệt duy nhất được xác nhận ở New York là một thanh niên chưa rõ danh tánh và chưa được chích ngừa. (V.Giang) [đ.d.]


























































