WASHINGTON, DC (NV) – Bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính, khuyến cáo giá xăng sẽ tăng lần nữa trong mùa Đông, đồng thời nhận định Ngân Hàng Trung Ương Liên Bang (Fed) cần “phải có kỹ năng tốt” để tránh suy thoái trong bối cảnh đang áp đặt những biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga vì xâm lăng Ukraine, theo UPI trích dẫn phát biểu của bà Yellen trong chương trình State of the Union của CNN hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Chín.
Cũng trong chương trình này, bà nói rằng “ưu tiên kinh tế hàng đầu” của chính quyền Tổng Thống Joe Biden là giảm lạm phát.

Bà cho hay: “Fed cần những kỹ năng tốt và một chút may mắn để đạt được cái chúng ta gọi là hạ cánh mềm, vừa giảm lạm phát vừa giữ vững sức mạnh của thị trường lao động. Tôi hy vọng và tin rằng vẫn có cách để đạt được điều này. Tuy nhiên người Mỹ hiểu rằng điều quan trọng là phải giảm lạm phát. Về lâu về dài, chúng ta không thể có thị trường lao động ổn định nếu không kiểm soát được lạm phát.”
Bà Yellen thừa nhận khi Fed thắt chặt chính sách tiền tệ để đối phó lạm phát thì sẽ có rủi ro, tuy nhiên khẳng định giới chức vẫn đang theo dõi các ảnh hưởng.
“Nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, nhưng đó là tự nhiên vì khi Tổng Thống Joe Biden nhậm chức, nền kinh tế đang ở trong hố sâu. Sản lượng và số việc làm đều thấp hơn mức tiềm năng thông thường,” bà cho biết.
Bà Yellen nhận định Fed nên sử dụng “phán đoán tốt nhất” của mình là một thực thể độc lập “thành thạo, có kinh nghiệm” để góp phần làm giảm lạm phát.
Về thị trường lao động, bà Yellen nhận xét thị trường đang đặc biệt vững mạnh. Tỷ lệ thất nghiệp vô cùng thấp, tỷ lệ người tìm việc và việc làm sẵn có là một trên hai. Đây là sự phục hồi khá nhanh trong lịch sử. Từ khi ông Biden nhậm chức, thị trường tạo ra thêm 10 triệu việc làm mới.
Đồng thời bà thừa nhận nền kinh tế cũng trải qua nhiều cú sốc, chẳng hạn thiếu hụt nguồn cung cấp, ảnh hưởng đại dịch COVID-19, đặc biệt là cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine khiến giá năng lượng và lương thực tăng vọt.
Bà lưu ý rằng chính quyền đang cố gắng giải quyết những vấn đề như vậy bằng cách xuất xăng dầu từ chương trình Dự Trữ Xăng Dầu Chiến Lược.
Trong khi đó hồi tuần trước, bà Yellen ca ngợi nhóm các nước G7 với thỏa thuận nhằm giới hạn giá dầu của Nga.
Với việc thừa nhận “rủi ro” rằng giá xăng sẽ tăng lên trong mùa Đông, bà Yellen nói rằng lãnh đạo các nước Tây phương nên giới hạn giá để giải quyết các mối lo này.
“Mùa Đông này phần lớn Liên Minh Châu Âu (EU) sẽ ngừng mua dầu của Nga. Ngoài ra họ cấm điều khoản dịch vụ cho phép Nga chở dầu bằng bồn. Điều này có thể khiến giá xăng dầu tăng vọt. Đề nghị giới hạn giá sẽ khiến Nga hạ doanh thu từ nhiên liệu, thứ họ dùng để hỗ trợ kinh tế và cuộc chiến phi nghĩa của mình, đồng thời giúp duy trì nguồn cung cấp dầu của Nga, như vậy giá xăng dầu sẽ không tăng,” bà chia sẻ.
Dữ liệu từ Hiệp Hội Xe Hơi Mỹ (AAA) cho thấy giá xăng trung bình toàn quốc ở trạm xăng là $3.718 hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Chín, giảm 7 cent so với tuần trước và giảm gần $1.30 sau khi đạt đỉnh $5.016 một gallon hồi Tháng Sáu. (V.Giang) [qd]


























































