OMAHA, Nebraska (NV) – Một chánh án ở Nebraska đã bác bỏ đơn khiếu nại của hai phụ nữ Omaha yêu cầu đề tên cả hai người trong giấy khai sinh của con họ, theo bản tin hãng thông tấn AP hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Chín.
Ông Ryan Post, chánh án Lancaster County, hồi tháng trước tuyên bố luật của tiểu bang đòi hỏi phải có giấy khai sinh để thừa nhận quan hệ mẹ con với đứa trẻ. Chính sách của Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh (DHHS) của Nebraska cũng yêu cầu cha mẹ có tên trong giấy khai sinh phải là cha mẹ ruột của đứa trẻ, ông nói.

Vào năm ngoái, chi nhánh Nebraska của Liên Đoàn Tự Do Dân Sự Mỹ (ACLU) đã thay mặt bà Erin Porterfield và bà Kristin Williams đưa đơn kiện tiểu bang. Họ cho biết DHHS Nebraska liên tục bác bỏ nỗ lực của hai người để được pháp luật công nhận là mẹ hai con trai của mình. Hai đứa trẻ được lần lượt hai người mẹ sinh ra nhờ thụ thai nhân tạo.
Bà Porterfield và bà Williams yêu nhau từ năm 2000 đến năm 2013, hai năm trước khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa ở Nebraska. Bà Porterfield sinh con trai đầu lòng vào năm 2002 và bà Williams sinh con trai thứ hai vào năm 2005.
Năm 2013, hai người chia tay nhưng vẫn tiếp tục chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái.
Trong đơn kiện, hai bà cho rằng giới chức trách có sự phân biệt đối xử giữa các cặp đồng tính chưa kết hôn và các cặp đôi khác giới tính, vi phạm quy trình tố tụng và quyền được bảo vệ bình đẳng của họ.
Họ lưu ý việc được đề tên trong giấy khai sinh rất quan trọng. Bởi lẽ, điều này có thể ảnh hưởng đến điều kiện nhận trợ cấp chính phủ của con họ trong trường hợp một trong hai người gặp bất trắc. Họ cũng cáo buộc chính quyền phân biệt giới tính khi cho phép nam giới chủ động báo cáo là cha của đứa bé để làm giấy khai sinh nhưng phụ nữ thì không.
“Các con trai là cả thế giới của chúng tôi và chúng tôi muốn dành những điều tốt nhất cho chúng. Con tôi có quyền có đầy đủ tên hai người mẹ trong giấy khai sinh của mình,” bà Porterfield nói. (V.Giang) [qd]






