WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden ân xá cho hàng ngàn người Mỹ bị kết tội “tàng trữ cần sa đơn thuần” (simple possession) theo luật liên bang, khi chính quyền của ông thực hiện một bước quan trọng trong việc hủy bỏ việc hình sự hóa chất gây nghiện này và giải quyết các quy trình kết tội không công bằng với người da màu, theo AP.
Ngoài việc ân xá cho hàng ngàn người ở Đặc Khu Columbia, Tổng Thống Biden cũng kêu gọi các thống đốc ban hành lệnh ân xá tương tự cho những người bị kết án sử dụng cần sa trong tiểu bang, phản ảnh phần lớn các trường hợp sở hữu cần sa.

Tổng Thống Biden, trong một tuyên bố, cho biết hành động này phản ảnh lập trường của ông rằng “không ai nên phải ngồi tù chỉ vì sử dụng hoặc sở hữu cần sa.”
“Quá nhiều cuộc đời đã bị hủy hoại vì cách đối phó cần sa thất bại của chúng ta. Đã đến lúc chúng ta sửa chữa những sai lầm này,” ông Biden nói thêm.
Theo Tòa Bạch Ốc, hiện không có ai trong nhà tù liên bang chỉ vì “sở hữu ma túy đơn thuần,” nhưng lệnh ân xá có thể giúp hàng ngàn người vượt qua những trở ngại trong việc thuê nhà hoặc tìm việc làm.
Lệnh ân xá không bao gồm các tội danh sở hữu loại ma túy khác, hoặc các cáo buộc liên quan đến sản xuất hoặc sở hữu cần sa với ý định buôn bán. Tổng Thống Biden cũng không ân xá cho những người không phải là công dân ở Mỹ không có tư cách pháp lý vào thời điểm bị bắt.
Bộ Tư Pháp đang làm việc để đưa ra một kế hoạch để những người được Tổng Thống Biden ân xá nhận được giấy chứng nhận, để họ có thể xuất trình giấy này khi đi xin việc cũng như những nơi khác khi cần.
“Bộ Tư Pháp sẽ nhanh chóng thực hiện tuyên bố của Tổng thống và ân xá cho những cá nhân phạm tội sở hữu cần sa đơn giản, khôi phục các quyền chính trị, dân sự và các quyền khác cho những người bị kết án về tội đó,” theo bản thông cáo của Bộ Tư Pháp
Tổng Thống Biden cũng đang chỉ thị bộ trưởng Y Tế Và Xã Hội (HHS) và bộ trưởng Tư Pháp Mỹ xem xét phân loại cần sa theo luật liên bang. Việc đổi lịch phân loại thuốc sẽ làm giảm hoặc loại bỏ các hình phạt hình sự đối với hành động tàng trữ cần sa. Cần sa hiện được phân loại là ma túy Bảng I, cùng với heroin và LSD. Tòa Bạch Ốc không đặt ra mốc thời gian cho việc xem xét phân loại cần sa.
Nhưng Tổng Thống Biden tin rằng khi nới lỏng luật cần sa, chính phủ liên bang và nhiều tiểu bang vẫn nên duy trì các giới hạn về buôn bán, tiếp thị cần sa dưới tuổi vị thành niên.
Quyết định của Tổng Thống Biden đưa chính phủ liên bang cùng hướng đi với các thành phố lớn khác như New York, những nơi đã và đang tiến tới việc không thực hiện bắt giữ đối với các tội danh nhẹ đối với cần sa trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, vẫn có một sự bất đồng ý kiến lớn tại Mỹ, vì một số sở cảnh sát vẫn tin rằng ma túy dẫn đến tình trạng tội phạm trầm trọng hơn và bỏ qua các hành động phạm tội ở cấp độ thấp để khuyến khích hành động phạm tội.
Các nhóm vận động cần sa đã ca ngợi quyết định của Tổng Thống Biden, và bà Kassandra Frederique, tổng giám đốc nhóm Drug Policy Alliance, cho biết tổ chức này “rất phấn khích.”
Tuy nhiên, hiện vẫn còn phải xem liệu các thống đốc có đồng ý với quyết định của Tổng Thống Biden hay không. Ông Erik Altieri, tổng giám đốc Tổ Chức Cải Cách Luật Cần Sa Quốc Gia, cho biết việc mở rộng luật tới các tiểu bang có thể giúp ích cho hàng triệu người Mỹ.
“Kể từ năm 1965, gần 29 triệu người Mỹ đã bị bắt vì những tội danh liên quan đến cần sa, vì những hoạt động mà đa số cử tri nay không còn tin là phạm tội,” ông nói.
Mục Sư Al Sharpton, chủ tịch nhóm National Action Network, cho biết: “Quyết định chính đáng của Tổng Thống Biden sẽ trả lại cuộc sống cho vô số người Mỹ.”
Nhưng ông nói thêm: “Mỹ sẽ không bao giờ hợp pháp hóa cần sa một cách chính đáng cho đến khi chính quyền xem xét lại các chính sách lỗi thời vốn gán ghép hàng ngàn thanh niên da đen với những kẻ buôn bán ma túy.”
Hành động này cũng đáp ứng một trong những ưu tiên hàng đầu của ông John Fetterman, phó thống đốc Pennsylvania, trong cuộc đua vào Thượng Viện, khi ông đã nhiều lần kêu gọi Tổng Thống Biden thực hiện hành động này.
Ông Fetterman, trong một tuyên bố, ghi nhận công lao bản thân vì đã nâng cao vấn đề này trong chương trình nghị sự của Tổng Thống Biden và ca ngợi quyết định này, gọi đây là “một bước tiến lớn đối với công lý.” (V.Giang) [qd]





























































































































































