WASHINGTON, DC (NV) – Hai nhân viên tình báo Trung Quốc bị truy tố về tội tìm cách cản trở cuộc điều tra hình sự của Mỹ đối với công ty kỹ thuật Huawei bằng cách hối lộ cho người có thể cung cấp tin tức nội bộ, theo AP trích dẫn thông cáo của Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Hai, 24 Tháng Mười.
Hai bị cáo này bị buộc tội trả hàng chục ngàn đô la tiền kỹ thuật số (digital currency), cùng tiền mặt và đồ trang sức, cho một viên chức Mỹ mà họ nghĩ rằng đã mua chuộc được để là “tay trong.” Nhưng người này đã báo cáo tường tận sự việc cho Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI), theo Bộ Tư Pháp.

Vụ truy tố này được loan báo hôm Thứ Hai, tại cuộc họp báo có sự góp mặt của những người đứng đầu FBI và Bộ Tư Pháp, một sự hiện diện chung hiếm hoi phản ánh sự phối hợp lực lượng của Mỹ chống lại các nỗ lực tình báo của Trung Quốc.
Washington từ lâu đã cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào các vấn đề chính trị của Mỹ, đồng thời đánh cắp bí mật quốc phòng và sở hữu trí tuệ.
Trong vụ Huawei, hai bị cáo Guochun He và Zheng Wang, bị buộc tội cố gắng khuyến dụ một viên chức Mỹ cung cấp thông tin bí mật về cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp, bao gồm thông tin về nhân chứng, bằng chứng xét xử, và các cáo buộc mới tiềm ẩn.
Những tuyên bố mới này được Bộ Tư Pháp đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, tự thay đổi Hiến Pháp, trao cho mình thêm nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông Christopher Wray, giám đốc FBI, bác bỏ những đồn đoán cho rằng hai sự việc này có liên quan với nhau, đồng thời nhấn mạnh Mỹ chỉ thông báo những vụ truy tố khi đã có đủ bằng chứng sẵn sàng.
“Nếu chính phủ Trung Quốc, đảng Cộng Sản Trung Quốc tiếp tục vi phạm luật pháp của nước Mỹ, họ sẽ tiếp tục chạm trán với FBI,” ông nói. (V.Giang) [qd]
























































