Bộ Tư Pháp Mỹ: Người võ trang theo dõi thùng phiếu là đe dọa cử tri

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Hai, 31 Tháng Mười, cho biết những báo cáo khiếu nại về thành phần võ trang giám sát các thùng phiếu tại Arizona làm dấy lên nghi vấn về đe dọa cử tri, thúc đẩy họ nộp đơn kiện để ngăn chặn hành động này, theo hãng thông tấn AP.

Bộ Tư Pháp đưa ra tuyên bố trên chỉ vài ngày sau khi một chánh án liên bang, người từng được cựu Tổng Thống Donald Trump đề cử, cho phép những người có võ trang của nhóm Clean Elections USA canh gác thùng phiếu tại Phoenix, Arizona.

Cử tri sử dụng thùng bỏ phiếu ở Phoenix, Arizona. (Hình minh họa: Olivier Touron/AFP via Getty Images)

Theo nhận định của giới luật sư chính phủ, bất kỳ lời nói hoặc hành động đe dọa và ép buộc cử tri, dù thành công hay không, đều là phạm pháp theo Đạo Luật Quyền Bầu Cử (Voting Rights Act).

“Dù Tu Chánh Án Thứ Nhất bảo vệ các hành động bày tỏ quan điểm cá nhân và biểu tình hòa bình, nó không bảo vệ hành vi đe dọa nhắm vào các cử tri,” theo giới luật sư chính phủ.

Đơn kiện của Bộ Tư Pháp trực tiếp đối đầu với phán quyết hôm Thứ Sáu của Chánh Án Liên Bang Michael Liburdi, người cho rằng hành động theo dõi thùng phiếu không “thực sự là một mối đe dọa” đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, và cấm cản hành động này là vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Hàng loạt đơn khiếu nại từ cử tri, trong đó tường thuật lại việc họ bị quay phim, chụp ảnh, và bị theo dõi khi bỏ phiếu khiến giới chức liên bang và địa phương lo ngại.

Lực lượng cảnh sát địa phương phải bố trí người bảo vệ ở gần hai thùng phiếu tại Maricopa County sau khi nhận được báo cáo có người cầm súng và mặc áo giáp chống đạn tại nơi bỏ phiếu.

Luật liên bang không quy định cụ thể những hoạt động bị cấm ở gần nơi bỏ phiếu, nhưng trong một văn thư của Bộ Tư Pháp vào năm 1994, việc quay video và chụp hình cử tri được công nhận là một mối đe dọa và có thể vi phạm quyền tự do bầu cử.

Vào tuần trước, bộ trưởng Hành Chánh Arizona khẳng định bà đã báo cáo lại sáu trường hợp có thể được xem là đe dọa cử tri, cùng với một email đe dọa giới chức bầu cử Arizona, cho bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang và Bộ Tư Pháp Mỹ.

Theo luật Arizona, người vận động bầu cử và theo dõi bỏ phiếu phải đứng cách thùng phiếu 75 foot (23 mét). (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT