Làm gì khi lâm vào tình thế bị xô đẩy trong đám đông?

LOS ANGELES, California (NV) – Mặc dù thảm kịch như cái chết của 151 người tại sự kiện Halloween ở Seoul, Nam Hàn, mới đây là rất hiếm, nhưng bất kỳ ai tham gia một buổi tụ tập đông người cũng nên ghi nhớ một vài lời khuyên an toàn, theo New York Times hôm Thứ Năm, 3 Tháng Mười Một, dẫn lời từ các chuyên gia cho hay.

Sự việc giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Seoul khiến ít nhất 151 người thiệt mạng đã trở thành trường hợp mới nhất trong một số thảm kịch liên quan đến đám đông gần đây. Tháng Mười Một tới đây cũng sẽ đánh dấu một năm sau sự việc 10 người chết và hàng trăm người bị thương tại một buổi trình diễn của Travis Scott tại lễ hội Astroworld ở Houston, Texas.

Nơi xảy ra vụ giẫm đạp làm ít nhất 151 người chết trong lễ Halloween ở Seoul, Nam Hàn. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Hồi đầu Tháng Mười, hơn 100 người cũng thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại trận đấu bóng đá ở Indonesia.

Mặc dù tỷ lệ xảy ra những trường hợp này là rất thấp, nhưng có những cách đơn giản có thể giúp bạn giữ an toàn trong đám đông. Ông Paul Wertheimer, một chuyên gia về an toàn đám đông ở Los Angeles, California, cho biết: “Không quan trọng bạn to lớn như thế nào, bạn mạnh mẽ như thế nào. Nếu bạn bị kẹt vào dòng người, mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát.”

Hầu hết các sự kiện có tổ chức và được bán vé sẽ có kế hoạch an toàn cho đám đông, vì vậy đây có thể là một lựa chọn an toàn hơn. Các lễ kỷ niệm đường phố và những sự kiện không có chỗ ngồi được ấn định rõ ràng thường có ít biện pháp phòng ngừa hơn.

Người tham gia, kể cả trẻ em, hãy tìm vị trí của các lối ra và cảnh giác với mọi nguy hiểm tiềm ẩn, chẳng hạn như lối đi đông đúc hoặc cầu thang đang bị kẹt.

Hãy chú ý đến cách tổ chức sự kiện khi mới bước vào. Nếu lối vào một sự kiện có vẻ được tổ chức kém; chẳng hạn như quy trình kiểm tra an ninh và soát vé gây nhầm lẫn và lộn xộn, thì phần còn lại của sự kiện có thể được thiết lập kém để giải quyết các tình trạng đám đông.

Ông Wertheimer nói thêm rằng nên biết lối ra gần nhất với vị trí hiện tại và ngay cả khi di chuyển vì đám đông hỗn loạn có thể xảy ra bất ngờ ở bất cứ đâu.

Chuyên gia này cho hay, hãy để ý những dấu hiệu khuyến cáo rằng một đám đông đang trở nên dày đặc một cách nguy hiểm. Nếu bạn bị xô đẩy vào những người xung quanh, đó có thể là dấu hiệu cho thấy sự kiện đang trở nên không an toàn, ông Wertheimer nói.

Nên quan sát xung quanh và xem liệu có bất kỳ người nào chịu trách nhiệm quản trị an toàn đám đông, hoặc nhân viên an ninh, theo dõi tình hình hay không; nếu không có ai xung quanh, điều đó cũng có thể cho thấy rằng tình huống không an toàn.

“Khi bạn cảm thấy tắc nghẽn, không gian cá nhân chật chội, đó là dấu hiệu cho thấy có thể bạn nên chuyển đến một khu vực khác chứ không phải đợi tình hình trở nên tồi tệ hơn,” ông Gil Fried, một chuyên gia quản trị đám đông và cũng là giáo sư tại University of West Florida, cho hay.

Ví dụ, việc xem một buổi trình diễn nhạc gần phía trước sân khấu cũng thú vị, nhưng khu vực phía sau có lẽ sẽ ít đông đúc và an toàn hơn.

Khi lỡ kẹt vào một đám đông, hãy đứng ở tư thế như một võ sĩ quyền anh. Hãy để hai tay thủ trước ngực nhằm tạo thêm khoảng trống giữa bản thân và người trước mặt. Đối với tư thế đứng, hãy đưa một chân lên trước chân kia để vững vàng hơn và có thể chịu áp lực tốt hơn từ những người tác động xung quanh. Vẫn có thể di chuyển với tư thế này, theo lời khuyên của ông Wertheimer.

Giày dép của các nạn nhân vụ giẫm đạp trên sân cỏ ở Malang, Indonesia, khiến ít nhất 125 người chết. (Hình minh họa: Ulet Ifansasti/Getty Images)

Ông Wertheimer nhấn mạnh thêm, ngay cả khi điện thoại của bạn rơi xuống đất, đừng cúi xuống và với lấy nó. Hãy tiết kiệm oxy bằng việc đừng cố la hét, hay thậm chí đừng cố yêu cầu được giúp đỡ, vì điều này có thể là vô ích trong một đám đông lớn.

Vì không khí trong đám đông có xu hướng nóng và ngột ngạt, hãy ngẩng đầu lên để tiếp cận nhiều hơn với không khí trong lành.

Nếu lỡ bị té, hãy cố gắng nằm nghiêng về bên trái để bảo vệ tim và phổi của bản thân, vị chuyên gia nói thêm.

Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đưa ra lời khuyên nên thoát ra đám đông theo hướng chéo đến rìa đám đông và đừng cố chống lại sức mạnh tác động từ đám đông. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT