Hội Hy Vọng hội thảo ‘lập kế hoạch y tế’: Thiết thực cho người cao niên

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hội Hy Vọng tổ chức hội thảo “Lập Kế Hoạch Y Tế Chăm Sóc Bản Thân Trước Khi Không Thể Quyết Định Cho Chính Mình” do Bác Sĩ Lê Tất Tạo, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, thuyết trình sáng Thứ Bảy, 25 Tháng Ba, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana, được đông đảo đồng hương tham sự.

Nhiều đồng hương ghi danh tham dự hội thảo. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đây là một đề tài thiết thực và hấp dẫn đối với rất đông cao niên nên số người tham dự ngồi chật kín phòng.

Kế hoạch y tế và thủ tục y tế phức tạp và tỉ mỉ hơn lệnh “DNR” là lệnh “Do-Not-Resuscitate” là lệnh không làm hồi sinh hay dùng máy trợ sinh.

Ngay từ đầu, Bác Sĩ Lê Tất Tạo đã tạo lôi cuốn mọi người khi ông nói rằng soạn thảo y tế và chỉ thị y tế ngay từ khi còn tỉnh táo là món quà vô cùng quý giá cho chính bản thân và cho gia đình mình.

Vì khách tham dự là người Công Giáo nên ông giải quyết ngay những thắc mắc mà người Công Giáo thường quan tâm.

Bác Sĩ Tạo nói: “Sự sống là món quà của Thiên Chúa. Nhưng, mặt khác, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Do đó, điều cần thiết là chúng ta không nên đẩy nhanh giờ chết dưới mọi hình thức mà phải chấp nhận nó với tất cả trách nhiệm và nhân phẩm.”

Ông giải thích: “Nếu cách điều trị y tế của bác sĩ không thể kéo dài sinh mạng cho chúng ta mà chỉ kéo dài sự khổ đau, sự chịu đựng thì chúng ta có quyền từ chối.”

Có nghĩa là nếu một cách điều trị có thể làm bệnh nhân hồi phục thì đó quá tuyệt vời, nhưng nếu chỉ kéo dài sự sống làm bệnh nhân phải chịu đựng sự đau đớn một cách vô ích thì bệnh nhân có thể chối từ mà không vi phạm điều luật tôn giáo.

Lối nói chuyện từ tốn, khoan thai của Bác Sĩ Lê Tất Tạo lôi cuốn người nghe. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đây chính là lý do mọi người nên có một kế hoạch y tế cho mình khi mình còn tỉnh táo. “Chứ để đến khi bị tai nạn bất ngờ, bị hôn mê, không còn nói được nữa thì chỉ làm thân nhân phiền toái,” Bác Sĩ Tạo nói.

Để hoàn tất chỉ thị y tế, chúng ta nên nói chuyện thật kỹ với mọi người trong gia đình. “Mọi người trong gia đình nên biết ý muốn của chúng ta và hiểu vì sao chúng ta muốn như vậy,” ông khuyên.

“Sau đó, chọn một người thay quyền. Người thay quyền này không nhất thiết phải là thân nhân mà nên là một người sẵn sàng bảo vệ ý muốn của chúng ta; một người bạn thân, một vị bác sĩ cũng có thể là người thay quyền,” Bác Sĩ Tạo nói.

Ông nhắc nhở: “Không nên chọn vợ hoặc chồng. Vợ chồng không nên là người thay quyền cho nhau vì tỉ lệ cả hai cùng gặp tai nạn một lúc rất cao. Ít nhất chúng ta nên có một người thay quyền thứ nhì.”

Khi có người thay quyền rồi, mọi người nên thường xuyên cập nhật hóa giấy tờ khi có thay đổi tình trạng gia cảnh như ly dị hay người đại diện dời nhà đi xa.

“Người thay quyền nên ở gần chúng ta,” ông nói. “Khi đã có đầy đủ chỉ thị y tế rồi, nên nộp cho bác sĩ, bệnh viện và giữ một bản sao.”

Người tham dự ngồi chật phòng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Mặc dù chỉ thị y tế là một văn bản có tính chất pháp lý nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự hiểu biết và đồng thuận của mọi người trong gia đình vì bất cứ thân nhân nào cũng có thể phản đối khi chúng ta không thể tự nói lên lựa chọn của mình, vị bác sĩ nhấn mạnh.

Và một diều quan trọng nữa mà nhiều người thường hiểu lầm là chỉ thị y tế của chúng ta chỉ bắt đầu có hiệu lực khi chúng ta lâm vào tình trạng hôn mê hay lú lẫn mà thôi.

“Một khi chúng ta có thể nói lên lựa chọn của mình thì đó là điều quan trọng nhất,” Bác Sĩ Lê Tất Tạo nhấn mạnh.

Bên ngoài, thân nhân của các vị cao niên tham dự cuộc hội thảo cùng mong muốn các vị thu thập thêm những điều hữu ích.

Em Corey Trương, ở Garden Grove, nói: “Con chở bà ngoại đến đây vì bà ngoại muốn biết cách làm giấy để khi bà bệnh nặng, mọi người trong gia đình không cãi nhau mà chỉ làm theo những gì bà ngoại muốn. Con hy vọng bà con sẽ làm xong tờ giấy này.”

Cuộc hội thảo hào hứng từ đầu đến cuối. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Melinda Lương, ở Santa Ana, cho biết cha bà là một cựu quân nhân, rất khó tính và ghét bị chống đối.

“Bình thường, cha tôi đã không thích ai làm gì trái ý ông rồi, thử nghĩ trên giường bệnh mà còn bị con cháu làm ngược ý muốn của ông thì chắc chắn là ông sẽ nổi cơn điên mà chết. Cha tôi rất muốn được tự chủ, tự do lựa chọn cách điều trị cơn bệnh già của mình. Đây chính là tờ giấy ông cần hoàn tất,” bà Cathy nói.

Cuộc hội thảo này còn tiếp diễn vào hai ngày 15 và 22 Tháng Tư để các vị cao niên được hướng dẫn hoàn tất giấy tờ một cách cụ thể hơn.

“Khi quay lại ngày 15 Tháng Tư, quý vị nên đi cùng người thay quyền,” Bác Sĩ Tạo nhắc nhở. [kn]

——
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT