Cấm Tiktok ở Mỹ gây nhiều tranh cãi về an ninh và nhân quyền

Thiện Lê/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Một vấn đề đang được thảo luận nhiều trong thời gian gần đây là Hoa Kỳ muốn cấm mạng xã hội TikTok, và đây cũng là chủ đề của buổi hội thảo do Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Tư.

150 triệu người Mỹ thường xuyên sử dụng TikTok. (Hình minh họa: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

Hiện nay, có đến 150 triệu người Mỹ thường xuyên vào TikTok để xem các đoạn video ngắn có các điệu nhảy, về thú nuôi, về những trò mạo hiểm và nhiều lĩnh vực khác.

Nhiều công ty, doanh nghiệp lớn và các cơ quan truyền thông cũng sử dụng mạng xã hội này để tiếp xúc với khán giả trẻ tuổi. Một báo cáo mới của trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy 25% những người trẻ tuổi sử dụng TikTok coi trang mạng xã hội này là nguồn tin tức duy nhất.

Tuy là một thứ giải trí cho giới trẻ, nhưng TikTok đang gây ra nhiều tranh cãi về sự bảo mật thông tin vì có chủ nhân là công ty ByteDance ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Các diễn giả dự hội thảo của EMS nói về dự luật để cấm TikTok ở Hoa Kỳ, cũng như thảo luận liệu quyết định đó có ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và có liên quan đến những suy nghĩ chống Trung Quốc hay không.

Diễn giả đầu tiên là Thượng Nghị Sĩ Mark Warner (Dân Chủ – Virginia), đồng tác giả của dự luật RESTRICT có mục đích cho phép chính phủ Hoa Kỳ cấm mọi “app” có thể gây nguy hiểm cho quốc phòng.

Từ trái: Thượng Nghị Sĩ Mark Warner, ông John Yang và bà Kate Ruane. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Ông cho hay chính phủ đang rất dè chừng không chỉ với TikTok, mà còn với YouTube và nhiều mạng xã hội khác để bảo vệ thông tin cá nhân của người Mỹ, bảo vệ quyền tự do ngôn luận và bảo vệ trẻ em khi vào các trang web.

Dưới sự điều khiển của chính quyền Trung Quốc, TikTok có thể lấy nhiều thông tin của người Mỹ và hiện nay chính phủ Hoa Kỳ chưa có biện pháp để đối phó với các công nghệ của nước ngoài. Thượng Nghị Sĩ Warner cho biết những quốc gia đáng dè chừng là Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn.

Với 150 triệu người Mỹ thường xuyên sử dụng, nhất là trẻ em trong các cộng đồng thiểu số, ông Warner cho hay TikTok là một mối nguy hiểm đối với quốc phòng vì biết người sử dụng muốn xem gì rõ hơn chính bản thân họ, lấy thông tin cá nhân của họ rồi lưu trữ ở nước ngoài, và có thể dẫn đến nhiều chuyện không hay.

Ngoài lấy thông tin của người sử dụng, TikTok còn là một dụng cụ để tuyên truyền nhiều nguồn suy nghĩ vì đó là nguồn tin tức duy nhất của rất nhiều người trẻ tuổi.

Ông Warner cho biết Trung Quốc hay các chính phủ ngoại quốc khác có thể tuyên truyền những suy nghĩ ủng hộ đảng Cộng Sản, ủng hộ việc chiếm Đài Loan và ủng hộ Tổng Thống Vladimir Putin trong cuộc chiến xâm lược Ukraine.

Hiện nay, nhiều quốc gia đã xóa TikTok khỏi các thiết bị điện tử của chính phủ như Canada, Anh Quốc, Khối Liên Minh Âu Châu, và Ấn Độ còn cấm sử dụng TikTok trên điện thoại của công ty.

Thượng nghị sĩ còn nói nhiều ký giả không dám sử dụng TikTok vì bị chính phủ Trung Quốc theo dõi, tuy đó là một cách để thu hút khán giả trẻ.

Ông Shou Zi Chew, tổng giám đốc TikTok. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Ngoài ra, nhiều người đang sử dụng khả năng sáng tạo để kiếm tiền trên TikTok, và ông Warner cho hay không muốn làm mất đi điều đó, sẽ có những cách để chuyển qua một mạng xã hội khác.

Ông cho rằng nếu có nhu cầu trên thị trường, TikTok sẽ dễ dàng được thay thế bằng một sản phẩm khác, giúp nhiều người kiếm tiền qua những video trên mạng xã hội.

Diễn giả thứ hai là ông John Yang, tổng giám đốc tổ chức pháp lý Asian Americans Advancing Justice.

Ông cho biết quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng, và chính phủ Hoa Kỳ cần chỉ trích Trung Quốc về nhiều vấn đề quan trọng như nhân quyền, nhưng phải nhìn vào nhiều khía cạnh khi muốn cấm TikTok.

Nếu làm không đúng cách, chính phủ sẽ bị chỉ trích như những cách đối xử với người Á Châu không hay từng xảy ra trong lịch sử như nhốt người Nhật vào trại trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, kỳ thị người Sikh sau vụ khủng bố 9/11.

Ông Yang còn nói về việc nhắm vào đả kích ông Shou Zi Chew, tổng giám đốc TikTok, và nhiều người coi ông là đại sứ của chính phủ Trung Quốc.

Tại phiên tòa về việc cấm TikTok, nhiều người trong Quốc Hội Mỹ chỉ muốn bày tỏ quan điểm chính trị muốn gây khó khăn cho Trung Quốc, không hiểu biết gì về an ninh và ngôn ngữ thuật toán. Ông cho rằng họ muốn lấy điểm và gây sự chú ý trên truyền thông.

Nhiều người đang phản đối việc cấm TikTok. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Về việc cấm TikTok, ông đồng ý với nhiều quan điểm của Thượng Nghị Sĩ Warmer, nhưng Hoa Kỳ nên cẩn thận vì có thể gây ra nhiều nguy hiểm như tình trạng thù ghét người Á Châu và nên nghĩ cách tăng cường an ninh quốc gia.

Diễn giả cuối cùng là bà Kate Ruane, giám đốc các chương trình tự do ngôn luận của PEN America.

Bà cho biết đang có rất nhiều người phản đối việc cấm TikTok, và PEN America cùng 16 tổ chức khác gửi một lá thư đến Quốc Hội về vấn đề này. Lý do là vì nhiều người sử dụng TikTok làm nguồn tin tức duy nhất về nhiều thứ đang xảy ra như Ukraine.

Bà còn nói chính phủ phải tìm những cách chính xác nhất để cấm TikTok, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian để cấm rồi xây dựng lại.

Ngoài ra, bà còn bày tỏ sự bất mãn với việc Hoa Kỳ từng lên án việc cấm các cơ truyền thông hay mạng xã hội ở nước khác, nhưng bây giờ lại muốn cấm TikTok. [kn]

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT