Pence ra điều trần về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence hôm Thứ Năm, 27 Tháng Tư, ra điều trần trước một đại bồi thẩm đoàn liên bang đang điều tra về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của cựu Tổng Thống Donald Trump, theo hai người biết rõ nội vụ tiết lộ với trang tin Politico.

Sự xuất hiện kín đáo của ông Pence trong một phiên điều trần kín đánh dấu một điểm nhấn đáng chú ý về cuộc điều tra của Công Tố Viên Đặc Biệt Jack Smith.

Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Cuộc điều tra này nhắm vào những nỗ lực cuối cùng của ông Trump nhằm gây áp lực buộc cựu Phó Tổng Thống Pence phải hành động vi phạm Hiến Pháp bằng cách phủ nhận những lá phiếu của đại cử tri bầu cho ứng cử viên Joe Biden, tổng thống đương nhiệm, trong ngày 6 Tháng Giêng, 2021.

Tình trạng an ninh hôm Thứ Năm diễn ra vô cùng cẩn mật ở thủ đô khi giới chức công lực kín đáo đưa cựu phó tổng thống vào trụ sở toà liên bang ở Washington DC để sao cho các ống kính quay phim trước cổng chính không phát hiện.

Ông Pence đã ở tòa án trong hơn năm giờ đồng hồ để trả lời các câu hỏi của đại bồi thẩm đoàn liên quan đến những cuộc nói chuyện giữa ông và cựu Tổng Thống Trump trong thời điểm ngày 6 Tháng Giêng, 2021.

Sự trình diện của cựu phó tổng thống trước đại bồi thẩm đoàn diễn ra chưa đầy môt ngày sau khi Toà Kháng Án Liên Bang bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của ông Trump đòi ngăn chặn việc ông Pence ra điều trần.

Nhóm điều tra của Công Tố Viên Đặc Biệt Smith quan tâm đến nỗ lực ngày càng tuyệt vọng để bám víu ghế tổng thống của ông Trump sau khi thua trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một, 2020.

Sau khi thua hàng chục vụ kiện tụng nhằm lật ngược kết quả, cựu tổng thống Trump và phe nhóm nguỵ tạo những giả thuyết về pháp lý để ép ông Pence, trong vai trò phó tổng thống, không xác nhận lá phiếu của đại cử tri hợp pháp bầu cho cho ông Biden.

Khi ngày 6 Tháng Giêng đến gần, ông Trump càng gây áp lực lên ông Pence phải đưa ra hành động bác bỏ hoặc trì hoãn việc kiểm phiếu đại cử tri trao chiến thắng cho ông Biden. 

Tuy nhiên, cựu phó tổng thống Pence thẳng thắn từ chối đòi hỏi của ông Trump và xác định rằng mình không có quyền quyết định từ chối các phiếu đại cử tri.

Hành động cương trực của ông Pence khiến ông Trump tức giận và tung ra các những lời bài xích, kích động trên Twitter gây phẫn nộ cho đám đông nổi loạn ở toà nhà Quốc Hội vào ngày 6 Tháng Giêng, 2021, đòi treo cổ cựu phó tổng thống.

Trong khi ông Trump lập luận rằng cựu phó tổng thống không nên ra điều trần vì bị cấm hoặc hạn chế bởi đặc quyền hành pháp, ông Pence áp dụng một chiến thuật khác. 

Ông Pence lập luận rằng vào ngày 6 Tháng Giêng, 2021, ông thi hành nghĩa vụ hiến định xác nhận kết quả bầu cử trong vai trò là chủ tịch Thượng Viện. Do đó, ông được miễn trừ đặc quyền hành pháp. Hành động trong tư cách chủ tịch Thượng Viện là biện pháp bảo vệ Quốc Hội, nhánh lập pháp, khỏi sự can thiệp của nhánh hành pháp. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT