TALLAHASSEE, Florida (NV) – Ông Ron DeSantis, thống đốc Florida, thuộc đảng Cộng Hòa, đang phải đối mặt với sự phán xét và chỉ trích ngày càng gay gắt từ nhiều phía khác nhau trong nội bộ trước dự đoán ông sắp công bố tranh cử vị trí ứng cử viên tổng thống đại diện đảng vào năm 2024, theo tạp chí Newsweek.
Trước đây, một số cuộc thăm dò cho thấy ông DeSantis là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa. Nhưng mọi thứ thay đổi trong những tuần gần đây, khi cựu Tổng Thống Donald Trump vượt lên vị trí cao nhất các bảng xếp hạng của đảng Cộng Hòa, còn điểm số của ông DeSantis càng thêm sa sút trong khi đối diện với hàng loạt chỉ trích về các chính sách quá bảo thủ.

Tác dụng ngược từ luật cấm phá thai
Hồi giữa Tháng Tư, ông DeSantis ký thông qua luật cấm phá thai đối với thai từ sáu tuần tuổi. Điều này khiến Dân Biểu Nancy Mace (Cộng Hòa – South Carolina) giận dữ, nói rằng đây là điều luật khủng khiếp đối với những nạn nhân bị hiếp dâm hoặc loạn luân. Bà cảnh báo rằng vị thế chính trị của ông DeSantis sẽ bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, bà Ann Coulter, một chuyên gia cánh hữu, cho rằng quyết định cấm phá thai từ sáu tuần tuổi của ông DeSantis là “sai lầm” và “thảm họa toàn diện.”
Những người bảo thủ ủng hộ doanh nghiệp cũng khó chịu
Ông Asa Hutchinson, cựu thống đốc Arkansas, người vừa thông báo tranh cử hồi Tháng Tư, nêu ra vấn đề về “mối thù địch” giữa ông DeSantis và công ty Disney.
Năm ngoái, Disney công khai chỉ trích luật “Không nói về đồng tính” (Don’t Say Gay Law) của ông DeSantis. Để trả đũa, ông DeSantis tấn công Disney, một đại công ty tư nhân tạo ra nhiều việc làm nhất Florida, tìm cách loại bỏ những đặc quyền mà công ty này được hưởng trong nhiều thập niên.
Ông Hutchinson nói rằng ông không hiểu vì sao một nhà chính trị bảo thủ như ông DeSantis lại đi trừng phạt một doanh nghiệp lớn trong tiểu bang. Một số người thuộc phe Cộng Hoà bảo thủ cũng có quan điểm tương tự ông Hutchinson đã thúc giục ông DeSantis chấm dứt “quấy phá” Disney.
Thành phần MAGA phản đối
Ông DeSantis khiến nhiều người ủng hộ ông Trump xa lánh vì cho rằng ông đang nỗ lực thách thức cựu tổng thống.
Ông Steve Bannon, cựu cố vấn cho ông Trump, người có chương trình truyền thanh podcast WarRoom cánh hữu nổi tiếng, cho rằng ông Desantis đang tự hủy hoại sự nghiệp chính trị với nhiều quyết định sai lầm.
Tương tự vậy, bà Kari Lake, người từng tranh cử thống đốc Arizona, ủng hộ phong trào MAGA, chỉ trích rằng ông DeSantis vội vã hành động tranh cử ngay sau khi được tái đắc cử ghế thống đốc Florida.
Những người phản đối ông Trump cũng không ủng hộ
Những người đảng Cộng Hòa thuộc hướng chống ông Trump cũng không quá nghiêng về phía ông DeSantis. Chẳng hạn ông Michael Steele, cựu chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa, người luôn phản đối ông Trump kể từ chiến dịch tranh cử năm 2016, trong những tuần gần đây cũng nhiều lần chỉ trích ông DeSantis.
Sự ủng hộ từ đảng Cộng Hòa
Dĩ nhiên, ông DeSantis vẫn có một số người ủng hộ trong đảng.
Chẳng hạn ông Ken Cuccinelli, người từng giữ nhiều vị trí khác nhau trong chính quyền của ông Trump, tỏ ra hoàn toàn đứng về phe ông DeSantis. Ông tham gia Never Back Down, tổ chức ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông DeSantis, đồng thời tin tưởng rằng vị thống đốc Florida sẽ đem đến lợi thế độc nhất cho đảng Cộng Hòa nếu ông chiến thắng trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc.
Các cuộc thăm dò cho thấy điều gì?
Một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông DeSantis đang dần mất đi sự ủng hộ từ đảng Cộng Hòa.
Phân tích mới nhất từ FiveThirtyEight cho thấy trong bảng xếp hạng bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa năm 2024, ông DeSantis chỉ dao động dưới 24%, còn ông Trump nằm ở mức trên 51%. Trước đó vào Tháng Ba, tỷ lệ ủng hộ của ông DeSantis và ông Trump lần lượt là 30% và 46%.
Khảo sát từ Emerson College chỉ ra rằng chỉ có 16% đảng Cộng Hòa ủng hộ ông DeSantis, tỷ lệ này ở ông Trump lên đến 62%. Hoặc khảo sát từ Fox News hồi Tháng Tư cũng đưa ra xu hướng tương tự, với tỷ lệ ủng hộ ông DeSantis chỉ là 21%, còn ủng hộ ông Trump là 53%.
Về phần mình, ông DeSantis cố gắng không tỏ ra bối rối khi mức độ ủng hộ bị suy giảm. Hôm Thứ Hai, 1 Tháng Năm, ông bác bỏ câu hỏi của phóng viên về việc tụt hạng rõ rệt trên các bảng xếp hạng, nói rằng “mình chưa phải là ứng cử viên.” (MPL) [kn]

































































