FULLERETON, California (NV) – Một cuộc tranh luận đang nổ ra ở Học Khu Fullerton về việc có nên đưa các biểu tượng Đức Quốc Xã vào vở kịch “Sound of Music” hay không, đồng thời gây lo ngại về kiểm duyệt, theo báo mạng Voice of OC hôm 22 Tháng Năm.
Các biểu tượng Đức Quốc Xã sẽ không được xuất hiện khi học sinh lớp 6 tại trường tiểu học Rolling Hills trình diễn vở kịch vì viên chức của Học Khu Fullerton cho biết những hình ảnh này có tính tiêu cực.

Ông Aaruni Thakur, chủ tịch học khu, nói: “Có một học sinh lớp 6 mặc trang phục của Đức Quốc Xã, xung quanh là chữ thập ngoặc và nói ‘Heil Hitler’ không phù hợp với học sinh.”
Ông Thakur cho biết ông ủng hộ quyết định của chủ tịch Học Khu Robert Pletka về việc loại bỏ các biểu tượng của Đức Quốc Xã.
“Tôi đặc biệt lo ngại rằng ‘Neo-Nazis’ sẽ lấy một hình ảnh mà một phụ huynh đăng tải về những đứa trẻ mặc áo chữ thập ngoặc, với một lá cờ ở phía sau, giơ tay lên trời, và sau đó bằng cách nào đó sử dụng hình ảnh đó theo cách miệt thị các em,” ông Pletka nói.
Vở kịch kể về Maria, một gia sư trẻ kiêm nữ tu tập sự, được gửi đến làm việc cho gia đình von Trapp ở Áo trước Đệ Nhị Thế Chiến khi ảnh hưởng của Đức Quốc Xã đang gia tăng, được phổ biến rộng rãi trong một bộ phim chuyển thể năm 1965 với sự tham gia của các diễn viên Julie Andrews và Christopher Plummer.
Hiện thời, một số phụ huynh đang hỏi liệu các học sinh nhỏ tuổi đã sẵn sàng tiếp xúc với các biểu tượng của Đức Quốc Xã chưa hay liệu các em còn quá nhỏ để hiểu được lịch sử nghiệt ngã của “Holocaust” do Đức Quốc Xã gây ra.
Các cha mẹ khác nêu lên mối lo ngại về kiểm duyệt và không muốn các nhà giáo dục né tránh những cuộc trò chuyện khó khăn với trẻ em về các sự kiện lịch sử.
“Holocaust” do Adolf Hitler và Đức Quốc Xã gây ra hơn 70 năm trước khi tra tấn và giết hại hơn sáu triệu người Do Thái trong Đệ Nhị Thế Chiến.
Ủy Viên Ruthi Hanchett cho biết, hội đồng nhà trường không tham gia vào quyết định này, nhưng sau những lo ngại của phụ huynh tại cuộc họp tuần trước, bà muốn thiết lập một chính sách mới.
Ông Pletka cho biết những lời phàn nàn của cha mẹ không ảnh hưởng đến quyết định của ông.
Ông Thakur cũng cho biết ông lo lắng các bậc cha mẹ sẽ chụp ảnh con cái họ trong trang phục của Đức Quốc xã hoặc đang thực hiện động tác chào của Đức Quốc Xã.
Tại cuộc họp, phụ huynh Lisa Lobito cho biết quyết định kiểm duyệt vở kịch được đưa ra sau khi một số phụ huynh phàn nàn về một vụ trẻ em trên sân chơi chào kiểu Đức Quốc Xã. “Bản thân hành động này là tàn ác và cần đáng được bàn luận,” bà nói.
Bà Lobito lo ngại việc kiểm duyệt vở kịch sẽ tạo tiền lệ trong học khu, như loại bỏ những nội dung mà cha mẹ không thích.
Bà Hope Molina-Porter, một phụ huynh và giáo viên tại Học Khu Fullerton Joint Union, cho biết bà lo lắng rằng học khu đang “uyển chuyển hơn là kiên cường” và không coi vở kịch là một mối đe dọa. “Ngày học khu bắt đầu ngăn chặn trẻ em ra khỏi một buổi trình diễn như thế này là ngày học khu thành một mối đe dọa,” bà nói.
Cuộc tranh luận ở Fullerton diễn ra trong thời kỳ chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng ở Orange County.
Vào Tháng Ba, Liên Đoàn Chống Phỉ Báng đã báo cáo 55 vụ bài Do Thái ở Orange County và Long Beach trong năm 2022, trong đó có hai vụ hành hung.
Nhóm cũng báo cáo sự gia tăng cao kỷ lục về chủ nghĩa bài Do Thái trong tiểu bang và trên toàn quốc.
Bà Alissa Ackerman, giáo sư Cal State Fullerton và phụ huynh người Do Thái cho biết bà biết cảm giác đối mặt với chủ nghĩa bài Do Thái.
“Những gì chúng tôi dạy trong nền giáo dục của người Do Thái là không bao giờ quên và chúng tôi không nhắc đến tên Hitler.
Học khu sẽ xử lý các vở kịch trong tương lai như thế nào?
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Thaku cho biết ông có thể nhìn nhận vấn đề từ cả hai quan điểm.
Ông nói: “Nếu chúng tôi chỉnh sửa vở kịch cho học sinh nhỏ tuổi hơn, một số phụ huynh có thể cảm thấy rằng đây là một lỗi lầm.”
“Còn nếu chúng tôi cho phép vở kịch tiếp tục, tôi cũng có thể hình dung một số phụ huynh sẽ nêu lý do tại sao lại cho học sinh mẫu giáo và học sinh lớp 1, những bạn học của họ trong những bộ trang phục này thực hiện những hành động này mà không có bối cảnh phù hợp.”
Sau những bình luận của công chúng tại cuộc họp hôm Thứ Ba tuần trước, ông Pletka cho biết ông sẽ đến trường Rolling Hills vào ngày hôm sau và nói chuyện với phụ huynh.
Ông nói: “Khi chúng ta bàn về việc này, chúng tôi muốn được tôn trọng, chúng tôi muốn hòa đồng, chúng tôi muốn tạo ra cảm giác cộng đồng và thuộc về nhau.”
Ông Thakur cho biết ông sẵn sàng thảo luận về quyết định này và liệu những thay đổi này có được duy trì trong tương lai của vở kịch tại Rolling Hills hay không nếu các thành viên cộng đồng quan tâm đến việc hội đồng quản trị làm như vậy.
Ủy Viên Beverly Berryman cho biết đây là một kinh nghiệm.
“Chúng tôi không muốn cha mẹ và cộng đồng cảm thấy như không có sự minh bạch hoặc giao tiếp và có thể cần thiết lập một cách tốt hơn để tiếp cận vấn đề này nếu cần trong tương lai,” bà viết trong email. (ĐG) [kn]









































































