Đường dây California vs Hate được hy vọng giảm thù ghét trong tiểu bang

Thiện Lê/Người Việt

SACRAMENTO, California (NV) – Với tình trạng thù ghét gia tăng trong năm 2021 và 2022, tiểu bang California hy vọng đường dây (833) 866-4283 báo cáo tội thù ghét sẽ giúp cư dân đối phó.

Lớp tự vệ cao niên của Seniors Fight Back để đối phó với tội thù ghét. (Hình minh họa: Thiện Lê/Người Việt)

Vào năm 2018, ông Robin Toma, tổng giám đốc Ủy Ban Quan Hệ Con Người Los Angeles County, lo ngại sau khi đọc báo cáo thù ghét của quận hạt, và hợp tác với Giám Sát Viên Hilda Solis để thành lập một chương trình chống thù ghét.

Chương trình đó là LA vs Hate. Đây không chỉ là đường dây để cư dân báo cáo các tội và những sự việc thù ghét, mà còn kết nối các nạn nhân với những tổ chức hỗ trợ và hướng dẫn cư dân.

Vào Tháng Năm, 2023, tiểu bang California thành lập chương trình California vs Hate, đường dây điện thoại nhiều ngôn ngữ, có trang web và hệ thống hỗ trợ cư dân. Đó là chương trình chống thù ghét không khẩn cấp của Sở Quyền Công Dân California, theo dõi các tội thù ghét, giúp cư dân về mặt tư vấn hay pháp lý, và còn trợ cấp cho những tổ chức giúp đỡ nạn nhân.

Ông Toma nói với Cal Matters, nếu thành công, California vs Hate sẽ là một hệ thống đứng đầu trong nỗ lực chống thù ghét và kỳ thị, còn giúp giảm tình trạng thù ghét.

Tuy nhiên, câu hỏi mà ai cũng đặt ra là chương trình này có thể thành công hay không. Los Angeles County tạo ra chương trình cho tiểu bang dựa theo, nhưng quận hạt đó có tội phạm và những sự việc thù ghét tăng 21% trong năm 2021, tuy đã có LA vs Hate cùng một số chương trình của tiểu bang.

Nhiều đại diện cho các cộng đồng thiểu số cho rằng chỉ báo cáo thôi không đủ, và phải có cách đối phó với ngăn chặn thù ghét.

Tuy California được coi là một thành trì cấp tiến, nhưng tiểu bang này không xa lạ với tình trạng thù ghét. Bộ Tư Pháp California mới đưa ra thông số, cho thấy tội thù ghét tăng 22% từ năm 2021 đến 2022. Những người bị thù ghét nhiều nhất vẫn là người gốc Phi Châu, với số tội thù ghét nhắm vào cộng đồng này tăng 27%. Trong khi đó, tội thù ghét liên quan đến giới tính tăng 29%.

Vì vậy, một số nhà hoạt động coi California vs Hate là một bước tiến có lợi cho việc chống thù ghét, nhưng không phải ai cũng lạc quan.

Thù ghét vẫn gia tăng ở California tuy có nhiều nỗ lực ngăn chặn. (Hình minh họa: Ringo Chiu/AFP via Getty Images)

Nhiều nhà hoạt động cho hay đường dây này phải có những nguồn lực quan trọng, nhưng đòi hỏi cộng đồng phải có hiểu biết. Ngoài ra, đường dây đó phải có những nhân viên hiểu được hoàn cảnh của cộng đồng.

Sau gần hai tháng thành lập, California vs Hate nhận được 180 báo cáo thù ghét từ khoảng 40% của 58 quận hạt. Đa số báo cáo là qua điện thoại.

Khoảng 50% số người báo cáo đồng ý làm việc với các chuyên gia để tiếp tục hỗ trợ về pháp lý, sức khỏe tâm thần hay bồi thường cho nạn nhân. Các giới chức của Sở Quyền Công Dân California cho biết nhân viên của California vs Hate được huấn luyện để biết cách giúp đỡ những người đang gặp nạn và biết cách giao tiếp với nhiều người thuộc nhiều văn hóa khác nhau. Để giúp nhiều cộng đồng, chương trình này sắp tổ chức một chiến dịch giao tế cộng đồng bằng nhiều ngôn ngữ.

Sở Quyền Công Dân California cho biết tạo ra sự tin tưởng của cư dân vô cùng quan trọng, và các giới chức đang tiếp xúc với nhiều người hay cộng đồng thiếu tin tưởng các cơ quan công lực.

Cộng đồng gốc Phi Châu vẫn là mục tiêu chính của thù ghét. (Hình minh họa: Apu Gomes/AFP via Getty Images)

Ông Kevin Kish, giám đốc Sở Quyền Công Dân California, cho biết từ khi thành lập California vs Hate, các giới chức của tiểu bang đã lấy được thông tin từ 100 tổ chức cộng đồng, và sẽ tiếp tục hợp tác với nhiều tổ chức có mục đích giúp cộng đồng vượt qua nỗi đau.

Tổ chức bất vụ lợi Stop AAPI Hate, được thành lập trong đại dịch COVID-19 để đối phó với thù ghét người Á Châu, cho biết họ hiểu những điều cần làm để đối phó với thù ghét bằng cách tạo ra những liên đoàn và kêu gọi tạo ra những luật lệ mới.

Bà Cynthia Choi, đồng sáng lập viên của Stop AAPI Hate, cho biết lấy thông tin để nhận ra được nhu cầu của từng cộng đồng và hợp tác với chính phủ rất quan trọng, nhưng một điều quan trọng không kém là củng cố quan hệ với từng cộng đồng.

Cô Hồng Đỗ Lee, một nạn nhân của thù ghét, cho hay cô hiểu tại sao nhiều người ái ngại trong việc báo cáo những tội thù ghét. Vào năm 2020, cô đang đi ăn trưa ở Los Angeles thì bị một người quấy rối, rồi nói cô về lại Á Châu đi. Thấy vậy, cô quay phim sự việc đó lại rồi gọi 911, nhưng sau đó một cảnh sát viên nói với cô đó chỉ là một cuộc đối thoại bình thường.

Nhờ đường dây LA vs Hate, cô Lee được đi tư vấn, hợp tác với Sở Cảnh Sát Los Angeles để soạn lại những quy định để đối phó với thù ghét và giúp huấn luyện các cảnh sát viên cách giải quyết những tình huống có liên quan đến thù ghét. Cô còn thành lập tổ chức Seniors Fight Back, dạy tự vệ miễn phí cho cao niên Á Châu.

Nhiều nạn nhân vẫn ái ngại khi báo cáo thù ghét. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Với nhiều nhà hoạt động, sự thành công của đường dây California vs Hate sẽ dựa vào việc cách hoạt động giống như đường dây của Los Angeles County được hay không vì đó là cách làm việc không bỏ sót cộng đồng nào.

Cư dân có thể báo cáo tội thù ghét qua đường dây California vs Hate bằng số điện thoại (833) 866-4283, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối Thứ Hai đến Thứ Sáu hằng tuần. Cư dân còn có thể gọi số 211 ngoài giờ làm việc nêu trên. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT