LOS ANGELES, California (NV) – Tại phiên tòa ở Los Angeles luận tội giết vợ tại nhà riêng ở Anaheim Hills, một thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Orange County đã không nhận tội hôm Thứ Ba, 15 Tháng Tám, tờ Orange County Register loan tin.
Bị can Jeffrey Ferguson, thông qua luật sư biện hộ, đã không nhận tội sát nhân trước Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm Los Angeles Ricardo Ocampo. Thẩm Phán Ocampo cũng đã thuận theo yêu cầu phía công tố là buộc bị can Ferguson phải đeo một dụng cụ giám sát có định vị GPS, không được dùng thức uống có cồn, và phải chịu cho khám xét người, những điều kiện để được tại ngoại hầu tra ở mức $1 triệu.

Nhưng Thẩm Phán Ocampo không chấp thuận đề nghị của phía công tố là bị can Ferguson không được liên lạc với con trai mình, năm nay 22 tuổi, là người chứng kiến toàn bộ vụ án mạng, theo lời giới chức. Vị thẩm phán nói người con trai sẽ tự mình quyết định chuyện có liên lạc với cha hay không.
Bị can Ferguson ngồi yên lặng ở cuối phòng, chờ tới lượt phiên xử mình. Bị can nói rất ít, chỉ thốt ra, “Vâng, tôi hiểu, thưa thẩm phán,” khi được hỏi là ông có hiểu những điều kiện mới để được tại ngoại.
Sau phần luận tội ngắn gọn, hai luật sư của bị can Ferguson là Paul Meyer và John Barnett gọi vụ nổ súng là “tai nạn” và “vô tình.”
“Chúng tôi tin rằng khi một bồi thẩm đoàn ở Orange County nghe những dữ kiện, họ sẽ đồng tình với chúng tôi, rằng đây là một vụ nổ súng vô tình,” Luật Sư Barnett nói trước các ống kính phóng viên bên ngoài tòa án. “Không có ý định sát nhân, không có ý hãm hại, và họ sẽ kết luận rằng ông ấy vô tội.”
Bị can Ferguson, 72 tuổi, bị bắt hôm 3 Tháng Tám sau khi bắn chết vợ mình, là Sheryl, 65 tuổi, bằng một khẩu súng lục Glock .40 tại nhà riêng ở Anaheim Hills, sau một vụ cãi vã.
Con trai hai vợ chồng chứng kiến vụ nổ súng và tìm cách hồi sinh người mẹ, trước khi gọi 911.
Bị can Ferguson ngay sau đó đã nhắn tin cho nhân viên tòa án Fullerton nơi ông đang làm việc: “Tôi đã không kềm chế được. Tôi mới bắn vợ tôi. Tôi sẽ không đi làm ngày mai. Tôi sẽ bị bắt. Tôi xin lỗi,” theo hồ sơ công tố.
Sau khi lục soát nhà, cảnh sát tịch thu được 47 khẩu súng có giấy phép và hơn 26,000 viên đạn, kể cả khẩu súng dự phần vào vụ sát nhân. Một vỏ đạn .40 được tìm thấy gần băng ghế.
Khoảng bảy tiếng sau khi vụ nổ súng xảy ra, kết quả thử máu cho thấy bị can Ferguson có nồng độ cồn 0.06%, theo hồ sơ công tố. Mức cồn 0.08% trong máu là đủ để kết tội say rượu lái xe ở California.
Người con trai của bị can Ferguson nói với các điều tra viên là anh chưa bao giờ thấy bạo lực xảy ra giữa cha mẹ mình mặc dù hai người vẫn hay cãi nhau.
Bị can Ferguson là một công tố viên lâu năm ở Orange County, trước khi được bầu lên chức vụ thẩm phán từ năm 2015. (TTHN)














































































