ANAHEIM, California (NV) – Ông Harry Sidhu, cựu thị trưởng Anaheim, đồng ý nhận bốn tội danh liên bang, theo thỏa thuận được công bố hôm Thứ Tư, 16 Tháng Tám, theo nhật báo The Orange County Register.
Cuộc điều tra liên bang về cáo buộc tham nhũng công ở Anaheim đưa đến kết quả ông Sidhu sẽ nhận vi phạm bốn tội danh: cản trở công lý, lừa đảo chuyển tiền, khai báo sai với FAA và khai báo sai với FBI.

Trong một tuyên bố hôm Thứ Tư, Luật Sư Paul S. Meyer đại diện ông Sidhu cho biết: “Cựu Thị Trưởng Sidhu đánh giá cao cuộc điều tra kỹ lưỡng và công bằng của Bộ Tư Pháp, từ đó dẫn đến một giải pháp cho vấn đề này.”
Theo thỏa thuận, tổng mức án tối đa cho tất cả các tội mà ông Sidhu nhận lên tới 50 năm tù. Tiếp theo, cựu thị trưởng sẽ phải đưa ra lời biện hộ trước tòa và mức án phạt sẽ tùy thuộc vào vị quan tòa chủ trì phiên xử. Mức án tù sẽ được tuyên sau đó và và có thể ngắn hơn đáng kể. Cựu thị trưởng có thể phải chịu khoản tiền phạt ít nhất là $1 triệu.
Trong các cuộc đàm phán của thành phố để bán sân vận động Angel Stadium cho ông Arte Moreno, chủ sở hữu đội bóng chày Anaheim Angels, cựu Thị Trưởng Sidhu đã tìm cách trở thành thành viên của nhóm đàm phán đại diện cho Anaheim.
Để rồi sau đó, ông Sidhu cung cấp “thông tin nội bộ của thành phố” cho phía chủ nhân đội Angels, “để có thể mua sân vận động Angel Stadium với các điều khoản có lợi cho phía đội bóng,” theo thỏa thuận nhận tội.
Các cuộn băng ghi âm bí mật cho thấy cựu thị trưởng yêu cầu phía chủ nhân đội bóng Angels đóng góp $1 triệu cho quỹ tái tranh cử nếu họ thành công trong việc mua sân vận động, thỏa thuận nhận tội tiết lộ.
Ông Sidhu từ chức vào Tháng Năm, 2022, sau khi thông tin về việc FBI đang điều tra cựu thị trưởng và thỏa thuận trị giá $320 triệu mua sân vận động bị Hội Đồng Thành Phố hủy bỏ. (MPL) [qd]














































































