WASHINGTON, DC (NV) – Đảng Cộng Hòa cột chuyện chính phủ Biden tháo khoán $6 tỷ trong vụ trao đổi tù nhân với Iran vào vụ tấn công bất ngờ của nhóm dân quân Hamas vào Israel hồi cuối tuần qua. Tuy nhiên, giới chức liên bang khẳng định chưa giải ngân số tiền này cho Tehran, theo CBS News cho biết hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Mười.
Chính quyền Biden bác bỏ tuyên bố rằng việc trao đổi tù nhân với Iran vào tháng trước góp phần thúc đẩy cuộc tấn công khủng bố vào Israel.

Ông Matthew Miller, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, cho biết: “Xin nói rõ rằng, thỏa thuận đưa công dân Mỹ từ Iran về nước không liên quan gì đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Không có 1 cent nào được chi ra trong số tiền đó.”
Số tiền $6 tỷ đến từ đâu?
Năm người Mỹ bị giam giữ sai trái ở Iran đã được trả tự do như một phần của thỏa thuận đặt cược cao giữa Iran và chính quyền Biden, bao gồm việc chuyển $6 tỷ của Nam Hàn mua dầu mỏ của Iran.
Số tiền $6 tỷ của Nam Hàn trên bị chính phủ Trump phong tỏa khi áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran.
Số $6 tỷ bây giờ đang ở đâu?
Giới chức Bộ Tài Chính cho biết hôm Thứ Bảy rằng số tiền này vẫn nằm trong các tài khoản bị phong tỏa ở Qatar.
Chính quyền Biden khẳng định rằng số tiền này sẽ không trao trực tiếp cho Iran và chỉ có thể được sử dụng để tài trợ cho việc Iran mua hàng hóa nhân đạo, chẳng hạn như thực phẩm và thuốc men.
Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, cho biết rằng số tiền được chuyển đến Qatar sẽ có “nhiều hạn chế pháp lý hơn” so với ở Nam Hàn và Mỹ có quyền giám sát về việc số tiền được chi tiêu vào đâu.
Ông Kirby nói: “Nếu Iran cố gắng chuyển số tiền, chúng tôi sẽ hành động và sẽ ‘khóa’ lại.”
Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại Giao nói với CBS News rằng “Iran sẽ mất nhiều tháng để nhận được số tiền này” vì “các bước thẩm định liên quan và sự phức tạp của những giao dịch nhân đạo qua kênh này.” (MPL) [qd]

















































































