Lãi suất cao khiến các đại ngân hàng Mỹ âm thầm sa thải nhân viên

NEW YORK, New York (NV) – Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, một số ngân hàng lớn nhất của Mỹ đã âm thầm cắt giảm nhân viên trong năm nay và có nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ có nhiều đợt cắt giảm việc làm hơn nữa trong thời gian tới, theo CNBC loan tin hôm Thứ Năm, 19 Tháng Mười. 

Đáng chú ý là ngân hàng JPMorgan Chase vẫn là một ngoại lệ đối với xu hướng này, một niềm tự hào của công ty về cả mức tăng trưởng và lợi nhuận. 

Du khách chụp hình với tượng bò mộng, tượng trưng cổ phiếu gia tăng, tại Wall Street, New York. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Giữa lúc nền kinh tế thách thức những kỳ vọng về khả năng phục hồi sau đại dịch, thì những tập đoàn cho vay lớn khác tuyên bố sa thải hoặc cắt giảm nhân lực khi phải vật lộn với tác động của lãi suất cao hơn đối với hoạt động vay nợ, chi phí giao dịch ở thị trường Wall Street và chi phí tài trợ.

Theo các hồ sơ chính thức, những yếu tố này kết hợp lại khiến năm ngân hàng lớn nhất nước Mỹ (không tính đến JPMorgan Chase) sa thải khoảng 20,000 nhân viên vào năm 2023.

Việc cắt giảm quy mô diễn ra sau đợt tuyển dụng kéo dài hai năm do sự gia tăng các hoạt động ở Wall Street trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, động lực này bị suy yếu do quyết định tăng lãi suất của Ngân Hàng Trung Ương (Fed), dẫn đến việc các ngân hàng thương mại rơi vào tình trạng thừa nhân lực khi nhu cầu vay tiền mua bất động sản và vay nợ doanh nghiệp giảm.

Các nhà phân tích cho rằng năm 2024 có thể chứng kiến ​​sự cắt giảm việc làm thậm chí còn sâu hơn trong ngành tài chính khi những công ty tài chính cho vay phải vật lộn với tình trạng vỡ nợ ngày càng tăng đối với các khoản vay doanh nghiệp và tiêu dùng. 

Các ngân hàng đang chịu áp lực phải hạn chế tình trạng sụt giảm thu nhập và phân bổ vốn cho các khoản cho vay khi ngày càng có nhiều khoản vay trở nên khó trả.

Sự cắt giảm nhân viên đáng kể nhất diễn ra tại các ngân hàng Wells Fargo và Goldman Sachs, cả hai đều đang vật lộn với sự sụt giảm doanh thu trong các lĩnh vực kinh doanh. Việc sa thải ở Wells Fargo diễn ra sau sự thay đổi chiến lược khỏi hoạt động vay mượn địa ốc, với dự đoán sẽ tiếp tục cắt giảm số lượng nhân viên trong tương lai gần.

Trong khi đó, tại Goldman Sachs, ngân hàng này đã thực hiện nhiều đợt sa thải trong năm qua, không mong đợi một đợt sa thải hàng loạt khác nhưng sẽ tiếp tục giảm số lượng nhân viên. Một phần của sự cắt giảm này xuất phát từ việc ngân hàng này chuyển hướng ra khỏi lãnh vực tài chính tiêu dùng, với kế hoạch bán hai doanh nghiệp sẽ kết thúc trong những tháng tới.

Một yếu tố quan trọng góp phần dẫn đến tình trạng sa thải này là tỷ lệ nhảy việc trong lĩnh vực tài chính giảm đi, khiến các ngân hàng rơi vào tình trạng dư thừa nhân sự. Bất chấp số liệu cho thấy sự sụt giảm số lượng nhân viên tại Bank of America và Citigroup, các ngân hàng này vẫn thuê một số lượng đáng kể nhân viên, cho thấy nhiều người đã rời bỏ vị trí của mình. Tuy nhiên, Citigroup cũng đang trải qua những thay đổi cơ cấu đáng kể, bao gồm cả việc thoái vốn, dẫn đến việc cắt giảm thêm lực lượng lao động.

Ngược lại, JPMorgan lại nổi bật hơn khi đã mở rộng lực lượng lao động thêm 5.1% trong năm nay. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy từ việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, đầu tư công nghệ và mua lại First Republic, bổ sung thêm khoảng 5,000 vị trí cho ngân hàng. Thành công của JPMorgan trong việc điều hướng bối cảnh lãi suất đang thay đổi cho phép công ty này tăng doanh thu và thu hút tiền gửi, khiến JPMorgan trở thành công ty duy nhất trong sáu công ty cho vay hàng đầu có mức tăng cổ phiếu đáng kể vào năm 2023.

Khi nền kinh tế tiếp tục bất ổn, nhiều ngân hàng đang tìm cách nâng cao triển vọng tồn tại của họ, tạo điều kiện cho việc điều chỉnh thêm lực lượng lao động trong những tháng tới. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT