NEW YORK (NV) – Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI thu giữ điện thoại của Thị Trưởng thành phố New York City Eric Adams trong một hành động dường như là gia tăng áp lực cuộc điều tra tài trợ chiến dịch.
Chiến dịch tranh cử của ông cho biết, các vật dụng điện tử, được cho là hai điện thoại iPhone và một iPad, bị các đặc vụ tịch thu vào đêm Thứ Hai, 6 Tháng Mười Một.
Cuộc lục soát được tờ New York Times đưa tin đầu tiên, trong đó cho biết cuộc điều tra tập trung vào việc liệu chiến dịch này có thông đồng với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để nhận các khoản quyên góp bất hợp pháp từ ngoại quốc hay không.

Ông Adams, 63 tuổi, phủ nhận sai phạm.
Hôm Thứ Sáu, Boyd Johnson, luật sư tổ chức chiến dịch tranh cử của thị trưởng, cho biết ông Adams được FBI liên lạc sau một buổi sinh hoạt.
“[Ông ấy] ngay lập tức tuân thủ yêu cầu của FBI và cung cấp cho họ các đồ dùng điện tử,” ông nói với Đài CBS. “Thị trưởng không bị buộc tội về bất kỳ sai phạm nào và tiếp tục hợp tác với cuộc điều tra.”
Trong tuyên bố của chính mình, ông Adams, thành viên Đảng Dân Chủ, cựu cảnh sát trưởng, nói: “Từng phục vụ trong cơ quan thực thi công lực, tôi mong tất cả các nhân viên của mình tuân thủ luật pháp và hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra nào, và tôi sẽ tiếp tục thực hiện đúng điều đó.”
“Tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả,” ông nói thêm.
Cuộc điều tra nổ ra vào tuần trước sau cuộc đột kích vào sáng sớm tại nhà của người gây quỹ tranh cử hàng đầu của ông Adams.
FBI khám xét tư gia tại Brooklyn của Brianna Suggs, 25 tuổi, nhà vận động hành lang và cựu phụ tá của Adams. Các đặc vụ được cho là thu giữ hai máy tính xách tay, ba điện thoại iPhone và một xấp tài liệu dán nhãn “Eric Adams”.
Các toán đặc vụ cũng khám xét nhà cửa và cơ sở kinh doanh khác tại New York.
Nhưng vụ tịch thu các dụng cụ điện tử của ông Adams vào tối Thứ Hai dường như là lần đầu tiên cuộc điều tra có sự tham gia trực tiếp của ông.
Lệnh khám xét được tờ New York Times quan sát cho thấy các công tố viên đang soi xét liệu chiến dịch tranh cử của Adams có phải là mưu đồ thông đồng với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các cá nhân có liên hệ với Thổ Nhĩ Kỳ để vi phạm luật tài chánh tranh cử hay không.
Các nhà điều tra cũng muốn biết liệu chiến dịch của Adams có mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Hoa Kỳ hoặc cho những cá nhân này hòng đổi lấy tiền quyên góp hay không.
Công dân ngoại quốc bị cấm rót tiền cho các chiến dịch bầu cử tại Hoa Kỳ.
Giới chức thực thi công lực thông thạo vấn đề này nói với Đài CNN rằng kế hoạch bị cáo buộc đang được FBI điều tra cho phép tiền đến từ các thực thể ngoại quốc ngụy trang dưới dạng quyên góp từ công dân Mỹ. (TTHN)




















































































