Đêm ca nguyện vinh danh các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Trung Tâm Công Giáo

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đêm ca nguyện vinh danh các Thánh Tử Đạo Việt Nam được tổ chức tối Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Một, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, Santa Ana.

Ca sĩ Mỹ Huyền hát bài “Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Linh Mục An Bình Nguyễn Thành Tài, phó xứ quản nhiệm nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế, Santa Ana, chia sẻ: “Đêm ca nguyện để cám ơn các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Giọt máu của các ngài đã đổ xuống trên đất Việt, và những hạt giống đức tin được nảy mầm và sinh hoa trái. Không có các ngài, chúng ta không có lòng tin như ngày hôm nay. Chúng ta xin cám ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Mẹ, và các Thánh Tử Đạo Việt Nam.”

Linh Mục Nguyễn Thái, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, trong giây phút khai mạc, cho hay: “Để biểu tỏ lòng yêu mến các Thánh Tử Đạo Việt Nam một cách mãnh liệt hơn, và để tên tuổi các ngài được con cháu biết đến rộng rãi hơn, đêm ca nguyện vinh danh các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã được Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, cựu giám đốc, khởi xướng, để chuẩn bị tâm hồn trước khi mừng Lễ Các Thánh vào ngày 25 Tháng Mười Một, 2022.”

Thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và trên toàn thế giới, trong đêm ca nguyện Vinh Danh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Năm nay chúng tôi tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó bằng đêm vinh danh các Thánh Tử Đạo, đồng thời ghép thêm vào chương trình với tình hình thế giới, đó là nhiều cuộc chiến tranh xảy ra khắp nơi. Trong đêm vinh danh các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, hai điều này sẽ kết nối nhau, xin Đức Mẹ La Vang, xin các Thánh Tử Đạo phù hộ cho chúng ta, và cho thế giới này khi đang có nhiều xung đột xảy ra khắp nơi, không riêng gì ở Nga, Ukraine, Israel, Biển Đông… và nhiều tranh chấp khác giữa các quốc gia. Lúc này là lúc phải cầu nguyện xin ơn trên ban hòa bình cho thế giới,” Linh Mục Thái tiếp.

“Ước mong đêm ca nguyện các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ truyền lửa cảm hứng tới các nhạc sĩ để sáng tác thêm các nhạc phẩm tuyệt vời vinh danh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, hầu chúng ta là con cháu được biết đến tên tuổi các ngài. Có 117 vị mà có ai biết đến tên các ngài hết không, phải nhờ các nhạc phẩm đưa tên của các ngài vào, và chúng tôi kêu gọi các nhạc sĩ trên toàn thế giới nếu có lòng yêu mến các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin hãy sáng tác thêm các tác phẩm để chúng ta có cơ hội vinh danh các ngài. Đặc biệt chúng tôi kêu gọi đồng hương, quý vị đã có các vị Thánh Tử Đạo tại quê hương của mình, quý vị sẽ là những ân nhân bảo trợ ủng hộ cho những nhạc phẩm, những nhạc sĩ sáng tác,” Linh Mục Nguyễn Thái kêu gọi.

Linh Mục Nguyễn Thái, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, giới thiệu ý nghĩa đêm ca nguyện vinh danh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Có như vậy, chúng ta mới có cơ hội hát, đưa tên tuổi các ngài, nhớ đến và cầu nguyện và vinh danh các ngài. Hơn thế nữa, đêm ca nguyện vinh danh các Thánh Tử Đạo cũng là đêm thắp nến cầu nguyện cho hòa bình thế giới, qua lời bầu cử của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa ban hòa bình cho quê hương Việt Nam, đặc biệt sớm chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, chiến tranh Israel-Hamas, cũng như chấm dứt căng thẳng Biển Đông giữa các nước Đài Loan, Trung Quốc, Philippines. Đặc biệt là xin Chúa ban bình an cho đất nước Hoa Kỳ. Nguyện xin Đức Mẹ La Vang ban bình an cho các gia đình, cộng đồng và cộng đoàn Công Giáo ở Orange County,” vị linh mục giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam cầu nguyện.

Mở đầu đêm ca nguyện là hai nhạc phẩm “Phúc Tử Đạo” sáng tác Nguyễn Đức Kỳ, và “Đẹp Biết Bao” sáng tác Vũ Đình Ân, minh họa nhóm múa Hồng Ân, biên đạo soeur Thu Hà, do ca đoàn Bùi Chu Hải Ngoại trình bày.

Ca đoàn Bùi Chu Hải Ngoại trong đêm ca nguyện vinh danh các Thánh Tử Đạo Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một số các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong đêm ca nguyện, ngoài các linh mục Việt Nam còn có cả các linh mục thừa sai người ngoại quốc, kể cả các quan lại theo đạo thà chết chứ không bao giờ chối đạo, phải cùng chung số phận trong cuộc bách hại tôn giáo lớn nhất của nước Việt mà lịch sử đã ghi lại.

Bài đơn ca “Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng” sáng tác Vũ Đình Ân do ca sĩ Mỹ Huyền trình bày với giai điệu mang âm hưởng dân ca Huế khiến mọi người xúc động khôn cùng.

Nhóm múa Hồng Ân trong nhạc cảnh “Chân Dung Thánh Tử Đạo Việt Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông sinh năm 1808 tại làng Kẻ Lái, Lý Nhơn, tỉnh Quảng Bình. Mồ côi song thân từ bé, lúc 12 tuổi, chú Phượng gắng sức học nghề thuốc với thầy Nhu, một thầy Đông y người lương. Ông được mai mối kết hôn với cô Vốn, con ông đội Khiêm, một gia đình đạo đức thuộc họ Sáo Bùn. Ông Phượng dọn về chung sống với gia đình nhạc gia và hành nghề lương y. Ông Phượng được các cha tín nhiệm, cắt đặt làm trùm họ Sáo Bùn để sớm hôm kinh nguyện, dạy giáo lý cho dự tòng hay rửa tội cho trẻ em trong trường hợp khẩn cấp. Trong thời kỳ cấm cách, ông trùm Phượng can đảm đón cha Đoạn Trinh Hoan về trú ngụ vào Tháng Giêng, 1861, khi cha về ban các bí tích cho giáo dân họ Sáo Bùn.

Do có người chỉ điểm để lãnh thưởng, quan quân xông đến vây xét nhà ông trùm Phượng. Ông Phượng bị tra khảo chỗ ẩn trốn của linh mục, nhưng ông một mực thinh lặng. Bị giam hơn bốn tháng trong lao tù Đồng Hới, với bốn lần chịu tra khảo, dụ dỗ bỏ đạo, đạp ảnh Thánh Giá, mỗi lần tra khảo bị đánh 30 roi, nhưng ông Phượng vẫn một lòng sắt son. Quan lục sự đem lòng thương con gái ông trùm nên hứa giúp ông được tha nếu gả con gái, ông thưa: “Tôi không gả đâu, trừ phi chính anh theo đạo! Còn chuyện phải chết vì đạo, thì tôi sẵn sàng.”

Tam ca nữ Nhóm Hương Việt trình bày “Thánh Augustinô Phan Viết Huy.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngày 26 Tháng Năm, 1861, ông trùm Nguyễn Văn Phượng bị đưa đi xử trảm tại pháp trường Cửa Thành Quảng Bình. Ông được tôn phong hiển thánh ngày 19 Tháng Sáu, 1988.

Ca sĩ Mỹ Huyền nói: “Nếu nói theo đức tin ngày xưa thì phải nghe lời của bố, vì nếu đức tin của bố kiên cường như thế thì con gái phải nghe theo. Hy vọng năm tới em sẽ được hát Thánh Micae Hồ Đình Hy, coi như là ông tổ họ nhà em.”

Màn múa “Thánh Anê Lê Thị Thành” kể lại bà là một giáo dân sinh năm 1781 tại làng Bái Điền (Bái Đền hay Gia Miếu), huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Bà bị quan quân vây bắt vào sáng ngày Đại Lễ Phục Sinh 14 Tháng Tư, 1841, vì tội chứa chấp, che giấu đạo trưởng trong nhà mình. Tại công đường, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh khuyến dụ ngọt ngào, và tra tấn nhục hình dã man, cũng không thể lung lay niềm tin son sắt của bà. Do tù đày và ăn uống kham khổ cộng thêm trong mình mang bệnh, bà đã an nghỉ trong Chúa vào đêm 12 Tháng Bảy, 1841, nơi chốn lao tù. Thi hài của bà được chôn tại pháp trường Năm Mẫu và sáu tháng sau được giáo hữu cải táng về nhà thờ Phúc Nhạc. Bà được tôn phong hiển thánh ngày 19 Tháng Sáu, 1988.

Ca sĩ Mai Thiên Vân hát bài “Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm,” sáng tác Vũ Đình Ân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhóm múa Hồng Ân do soeur Thu Hà biên đạo, trình diễn thể hiện gương nhân đức của bà.

Với các nhạc cảnh, các màn múa cùng vũ điệu, các ca sĩ đã hết lòng ngợi khen và cất cao tiếng hát vinh danh các Thánh Tử Đạo khi cương quyết không chối đạo hoặc bước qua Thánh Giá, khiến không khí đêm ca nguyện tràn đầy cảm xúc khi các lời ca tiếng hát luôn kèm theo hình ảnh minh chứng.

Nhạc sĩ Vũ Đình Ân, được giao tổ chức đêm ca nguyện vinh danh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cho hay: “Người Công Giáo muốn bày tỏ niềm tin nơi Thiên Chúa luôn không phai mờ. Ở Việt Nam thuở xưa cũng vậy, các Thánh Tử Đạo đã biểu lộ niềm tin tôn thờ Thiên Chúa, sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình ngay cả hy sinh mạng sống mình. Chúng ta thuộc thế hệ con cháu cũng có một ngày để biểu lộ niềm tin của mình, qua đêm ca nguyện này.”

Một nhạc cảnh diễn lại cảnh bắt bớ giam cầm các linh mục trong thời kỳ bách hại Công Giáo trong lịch sử Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đêm ca nguyện vinh danh các Thánh Tử Đạo Việt Nam với sự cộng tác của các ca đoàn trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Orange County, như Ca Đoàn Westminster, Ca Đoàn St. Columban, Ca Đoàn Bùi Chu Hải Ngoại, và các tốp ca, Nhóm Múa Hồng Ân, soeur Thu Hà, và các ca sĩ tên tuổi Mai Thiên Vân, Mỹ Huyền, Cam Thơ, Mỹ Lan, Vân Thương, Thúy An, Thiên Tôn, Huy Tuấn, Trần Ngọc, Minh Khoa… [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT