NEW YORK, New York (NV) – Theo báo cáo của Adobe Analytics, chi tiêu cho thương mại điện tử vào ngày Black Friday năm 2023 đạt mức kỷ lục $9.8 tỷ ở Mỹ, tăng 7.5% so với một năm trước đó, CNBC loan tin hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Mười Một.
Mức tiêu dùng kỷ lục này là một dấu hiệu nữa cho thấy người tiêu dùng quan tâm đến giá cả, họ muốn chi tiêu để được giá hời nhất và giao dịch trên mạng để đáp ứng nhu cầu này.

Ông Vivek Pandya, nhà phân tích chính của Adobe Digital Insights, cho biết: “Chúng tôi quan sát thấy người tiêu dùng có chiến lược hơn xuất hiện trong năm qua. Họ đang cố gắng tận dụng những ngày lễ hội này để nhận mức giảm giá tối đa.”
Mức chi tiêu tăng đột biến vào Black Friday vừa qua phản ánh khuynh hướng sẵn sàng chi tiêu của người tiêu dùng hơn so với năm 2022, khi giá xăng và thực phẩm tăng cao.
Ông Pandya lưu ý rằng việc mua sắm ngẫu hứng có thể đóng một vai trò trong sự tăng trưởng của Black Friday vì $5.3 tỷ doanh thu trực tuyến đến từ mua sắm trên điện thoại di động.
Điều này cho thấy các quảng cáo từ những người có ảnh hưởng và trên mạng xã hội đã thúc đẩy người tiêu dùng dễ dàng khi đang sử dụng điện thoại.
Báo cáo của Adobe cho thấy các danh mục bán chạy nhất trong ngày Black Friday vừa qua là các thiết bị điện tử, cùng với đồ chơi và trò chơi điện tử. Trong khi đó, các công cụ sửa chữa nhà lại kém hơn.
Adobe thu thập dữ liệu bằng cách phân tích một ngàn tỷ lượt truy cập vào các trang web bán lẻ ở Mỹ, 18 danh mục sản phẩm và 100 triệu mặt hàng độc đáo.

Một phân tích của Mastercard về doanh số bán hàng vào Black Friday năm nay cho thấy doanh số bán hàng tại các cửa hàng chỉ tăng hơn 1% so với doanh số bán hàng trực tuyến, tăng hơn 8% so với năm ngoái.
“Mô hình mua sắm ngày Black Friday có nhiều thay đổi, người tiêu dùng dễ dàng so sánh giá cả trên mạng hơn là đứng xếp hàng tại các tiệm,” phân tích gia Pandya nhận xét. (MPL) [kn]

















































































